Tin nóng chiều 26/12: Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine cho nhóm nguy cơ cao

(VOH) – Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện 1815 gửi các bộ ngành, địa phương về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19.

TIN TRONG NƯỚC

Thủ tướng: Đẩy nhanh tiêm vaccine nhóm nguy cơ cao, đơn giản hóa việc chuyển giao sản xuất thuốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện 1815 gửi các bộ ngành, địa phương về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19.

Yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND các tỉnh thành rà soát, lập danh sách, thống kê với người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ. Tổ chức tiêm vét vaccine, thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được. Tổ chức chăm sóc và điều trị hiệu qua, tích cực cho người mắc COVID-19, không được để thiếu nguồn cung cấp oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trong mọi tình huống.

Thủ tướng giao Bộ Y tế đảm bảo phân bổ kịp thời, đầy đủ vaccine cho các địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bảo đảm nguyên tắc kịp thời, khoa học và hiệu quả; đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá và chống mọi biểu hiện, hành vi lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đẩy nhanh tiêm vaccine nhóm nguy cơ cao
Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Bộ GTVT: Được quyết định thời điểm mở lại đường bay quốc tế

Mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xem xét kỹ và chủ động quyết định việc nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ tới các địa bàn có hệ số an toàn cao.

Việc mở lại đường bay được thực hiện trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt.

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng thống nhất và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không, để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách, hoạt động của doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế, kiểm soát, truy vết người nhập cảnh.

Vĩnh Phúc: Người về dịp Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính

Để chủ động kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đến, về tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế và thông báo với chính quyền.

Yêu cầu dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm tập trung đông người. Hạn chế tối đa số người tại các đám cưới, đám giỗ, mừng thọ… Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ GD-ĐT: Các trường chủ động quyết định hình thức đánh giá học kỳ I, có thể bằng bài thực hành, dự án học tập

Trước băn khoăn, lo lắng của một số phụ huynh học sinh về tính chính xác, khách quan của chất lượng bài kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến đối với học sinh phổ thông, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết hiện nay học sinh chỉ còn 4 bài kiểm tra đánh giá định kỳ.

Bài kiểm tra có thể thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính, cũng có thể qua bài thực hành hoặc dự án học tập để các thầy cô, nhà trường lựa chọn một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

Hiện nay Bộ GD-ĐT đã giao quyền cho các nhà trường quyết định hình thức kiểm tra đánh giá trong trường hợp bất khả kháng không thể đến trường.Hiệu trưởng các trường quyết định cách thức thực hiện để đảm bảo công bằng, minh bạch rõ ràng, đặc biệt đánh giá đúng năng lực học sinh. Bài kiểm tra đánh giá định kỳ, kết quả đánh giá định kỳ phù hợp với kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Nhiệt điện Thái Bình 2 phấn đấu hòa lưới điện quốc gia trong năm 2022

Sáng 26/12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Căn cứ trên tiến độ thực tế trên công trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị cần ưu tiên tối đa nhân lực, vốn và thiết bị để đảm bảo có thể hoà lưới tổ máy số 1 trước ngày 30/4/2022, rút ngắn thêm hơn 1 tháng. Trước đề nghị của Phó Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ, ông Phạm Xuân Trường khẳng định, sẽ nỗ lực tối đa để có thể hòa lưới điện tổ máy 1 vào ngày 30/4/2022.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng công suất 2 tổ máy là 1.200 MW, khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia 7,2 tỷ kWh/năm.

An Giang: Liên tiếp bắt giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 26/12, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hóa chất, chất phụ gia và giày dép, túi xách, ba lô… không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang).

Trong đó, ô tô tải biển kiểm soát 67H - 010.57 do tài xế Thái Đức Tín (sinh năm 1991) điều khiển, vận chuyển 19 tấn bột hóa chất cacbon có nhãn mác nước ngoài và ô tô tải biển kiểm soát 51C - 539.36 do tài xế Dương Văn Giang điều khiển vận chuyển 14.000 gói chất phụ gia; nhiều phi, thùng hóa chất có nhãn hiệu chữ nước ngoài và không có nhãn hiệu; hơn 5.300 sản phẩm giày dép, túi xách, ba lô, băng keo… Tại thời điểm kiểm tra, cả hai tài xế đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ hàng hóa cùng phương tiện và bàn giao 2 vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN THẾ GIỚI

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng cao nhất trong gần một năm

Ngày 26/12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ngày 25/12 ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua, trong đó riêng số ca ở thành phố Tây An tăng hơn gấp đôi.

Cụ thể, Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 158 ca lây nhiễm cộng đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 khi nước này nỗ lực khống chế dịch bệnh lây lan. Trong số ca lây nhiễm mới trong nước có đến 155 ca ở thành phố Tây An, tăng so với 75 ca ghi nhận trước đó một ngày. Địa phương với 13 triệu dân này đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc và bước vào ngày phong tỏa thứ 4.

Các hãng hàng không Mỹ hủy gần 1.000 chuyến bay ngày Giáng sinh do biến thể Omicron

Tại Mỹ, tổng cộng có 957 chuyến bay trong ngày Giáng sinh, bao gồm cả các chuyến bay nội địa và quốc tế, đã bị hủy bỏ, tăng từ 690 chuyến vào đêm Giáng sinh, theo kết quả một thống kê đang được thực hiện trên trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.com. Gần 2.000 chuyến bay bị hoãn.

Những ngày trong dịp lễ Giáng sinh thường là thời gian cao điểm cho việc di chuyển bằng đường hàng không, nhưng sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đã dẫn đến sự gia tăng mạnh số ca nhiễm COVID-19, buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến bay vì phi công và phi hành đoàn cần phải được cách ly.

hang-khong-my
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN

Thụy Sĩ phạt tù 5 năm đối với người cố tình mắc COVID-19

Quy định mới được đưa ra tại Thụy Sỹ sau khi xuất hiện thông tin một số người không muốn tiêm vaccine COVID-19 đã tổ chức các "buổi tiệc lây nhiễm" để lây lan virus với nhau nhằm mục đích có được giấy chứng nhận miễn dịch sau khi khỏi bệnh mà không cần tiêm chủng.

Các "buổi tiệc lây nhiễm" bắt đầu xuất hiện sau khi Thụy Sĩ quy định chỉ có người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 mới được vào nhà hàng, quán bar và các cơ sở trong nhà từ ngày 20/12. Ngoài ra, cơ quan chức năng Thụy Sĩ cũng phát hiện khoảng 8.000 giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả mạo tại một bang của nước này.

Theo các nhà chức trách Thụy Sĩ, những biện pháp hạn chế được đưa ra "nhằm giảm nguy cơ nhiễm bệnh đối với những người chưa được tiêm chủng vì họ có nhiều khả năng bị lây nhiễm và bị bệnh nặng nếu mắc COVID-19".

Tuy nhiên, động thái này dường như đã phản tác dụng với những người phản đối vaccine.

Có ca Omicron cộng đồng đầu tiên, Tokyo phát động chiến dịch xét nghiệm miễn phí

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản bắt đầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tất cả những người muốn xét nghiệm sau khi giới chức ghi nhận ca mắc biến thể Omicron lây lan cộng đồng đầu tiên.

Chiến dịch xét nghiệm đã bắt đầu tại 12 địa điểm xét nghiệm tư, có thể bắt đầu từ ngày 27/12.

Chiến dịch xét nghiệm COVID-19 miễn phí được tiến hành một ngày sau khi giới chức ghi nhận ca mắc biến thể Omicron lây lan trong cộng đồng đầu tiên ở Tokyo. Giới chức hiện không rõ nguồn lây nhiễm từ đâu.

Ngoài Tokyo, hai thành phố Osaka và Kyoto cũng đã ghi nhận ca nhiễm Omicron tương tự. Trước tình trạng này, chính phủ Nhật cho hay họ có thể thắt chặt việc đi lại và các hoạt động nếu số ca nhiễm Omicron tăng vọt.