Tin nóng chiều 27/9/2022: Điều chỉnh lịch trình tàu hỏa để tránh bão

(VOH) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tạm dừng chạy tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn hôm nay và tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày mai.

TIN TRONG NƯỚC

10 sân bay tạm ngưng hoạt động vì bão Noru

Sân bay Chu Lai tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 7h ngày hôm nay đến 6h59 ngày mai. Sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Phù Cát, Pleiku tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 12h hôm nay đến 11h59 ngày mai.

5 sân bay tạm ngưng mới nhất gồm sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) tạm ngừng nhận máy bay từ 22h hôm nay đến 20h ngày mai, sân bay Vinh (Nghệ An) ngưng nhận máy bay từ 3h đến 16h ngày mai, còn sân bay Liên Khương, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột từ 15h30 chiều nay đến 8 hoặc 11h sáng hôm sau. 

Điều chỉnh lịch trình tàu hỏa để tránh bão

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tạm dừng chạy tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn hôm nay và tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày mai. Đối với đôi tàu khách SE3/SE4 tuyến Hà Nội - TP.HCM tạm dừng chạy đoạn Huế - Diêu Trì. 

Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội hôm nay chạy đến Huế là ga cuối, tại đây sẽ đón khách tàu SE4 xuất phát ga Huế ngày mai đi ga Hà Nội. Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn hôm nay chạy đến Diêu Trì là ga cuối, đón khách đi tàu SE3 xuất phát ga Diêu Trì ngày mai đi ga Sài Gòn.

Tin nóng chiều 27/9/2022: Điều chỉnh lịch trình tàu hỏa Nam-Bắc để tránh bão 1
Ảnh minh họa: Internet

Gió giật lên đến cấp 11 tại đảo Lý Sơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý (Bình Thuận) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km. Đến 1 giờ ngày mai 28.9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 – 15, giật cấp 17.

Tin nóng chiều 27/9/2022: Điều chỉnh lịch trình tàu hỏa Nam-Bắc để tránh bão 2
Sóng đánh cao trên đảo Lý Sơn sáng 27/9. Ảnh: Quang Huy

Dự đoán tăng trưởng của Việt Nam năm 2022

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2%, từ mức 5,3% hồi tháng 4, được kỳ vọng sẽ dẫn đầu khu vực châu Á. WB đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ mức 5% hồi tháng Tư xuống còn 2,8%. Điều này khiến cho dự báo tăng trưởng của châu Á bị hạ xuống còn 3,2%.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự đoán tăng trưởng 5,3% trong năm 2022; Indonesia giữ nguyên mức 5,1%, còn Malaysia, Philippines và Thái Lan thì được nâng lên.

Tăng lãi suất tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước

Hôm nay 27/9, ba trong bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Vietcombank, VietinBank và Agribank chính thức công bố biểu lãi suất huy động mới với mức tăng khoảng 1% so với trước khi điều chỉnh.

Trước đó, ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành thêm 1%.

TIN THẾ GIỚI

Đồng nhân dân tệ ở mức thấp kỉ lục

Hiện giá Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc giao dịch quanh 7,16 Nhân dân tệ đổi một USD. Giá này đang về sát mốc 7,2 Nhân dân tệ một USD, đây là mức thấp nhất từ năm 2008 trở lại đây.Trong tháng này, đồng Nhân dân tệ đã mất 4%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã có động thái can thiệp, nhưng đà giảm chưa dừng lại.

Tin nóng chiều 27/9/2022: Điều chỉnh lịch trình tàu hỏa Nam-Bắc để tránh bão 3
Đồng Nhân dân tệ. Ảnh: Istock

Hải Nam (Trung Quốc) đối phó với bão Noru

Bão Noru, cơn bão thứ 16 trong mùa bão Thái Bình Dương 2022, trở thành siêu bão vào sáng sớm hôm nay 27/9. Do ảnh hưởng của bão, chính quyền tỉnh Hải Nam đã ngừng một số dịch vụ đường sắt. Các hoạt động tại 3 cảng ở thành phố Hải Khẩu cũng sẽ tạm dừng từ 15 giờ hôm nay 27/9.

Dự báo bão Noru sẽ di chuyển về phía Tây, tiếp tục mạnh dần và dự kiến đổ bộ miền Trung Việt Nam sáng mai 28/9.

Kế hoạch xóa nợ sinh viên tại Mỹ

Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Mỹ hôm qua cho biết kế hoạch của Tổng thống Joe Biden về xóa nợ sinh viên ước tính tiêu tốn khoảng 400 tỷ USD.

Kế hoạch xóa một phần nợ sinh viên tại Mỹ được Tổng thống Biden công bố hôm 24.8 vừa qua. Chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ 10.000 USD đối với khoản nợ của những người có mức lương dưới 125.000 USD. Đối với các cựu sinh viên đã được nhận trợ giúp liên bang trong thời gian học đại học trong khuôn khổ chương trình trợ cấp Pell, số nợ được xóa là 20.000 USD.

Tin nóng chiều 27/9/2022: Điều chỉnh lịch trình tàu hỏa Nam-Bắc để tránh bão 4

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Khép lại vở nhạc kịch nổi tiếng “Bóng ma trong nhà hát” từ tháng 2 năm sau

Sau 35 năm biểu diễn liên tục, vở nhạc kịch The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) - giữ kỷ lục là vở nhạc kịch được công diễn lâu đời nhất của nhà hát Broadway - sẽ khép lại từ tháng 2-2023 vì lạm phát. Kể từ năm 1988 đến đầu tháng 9-2022, “Bóng ma trong nhà hát” đã thu hút 20 triệu người xem trên sân khấu Broadway, thu về 1,3 tỉ USD.

Chi 200 tỷ USD cho World Cup 2022

Vào tháng 11 năm nay, World Cup chính thức khởi tranh tại Qatar. Mùa giải này có 32 đội tuyển tham dự chia vào 8 bảng đấu. World Cup 2022 sẽ diễn ra trên 8 sân vận động khác nhau thuộc 5 thành phố. Trận chung kết được tổ chức trên sân Lusail Iconic, sân vận đông mới được xây dựng phục vụ World Cup với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi. Đến nay, cơ sở hạ tầng phục vụ giải đấu đã được nước chủ nhà Qatar hoàn tất với tổng chi phí là 200 tỉ USD.

* Nội dung này được phát sóng trên kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz 

Giao thông, tin tức mỗi ngày cùng Nhịp Sống Sài Gòn trên tần số VOH Fm95.6Mhz. Tổng đài giao thông: 028.3822.1188 

Fanpage liên hệ: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/