Tin nóng trưa 20/7: Giá xăng dự báo tiếp tục giảm mạnh

(VOH) – Diễn biến về giá xăng, chính thức xét xử nhóm 6 bị cáo 'Tịnh thất Bồng Lai'… là những thông tin đáng chú ý trong tin nóng trưa 20/7.

TIN TRONG NƯỚC

Đề nghị thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc từ 1/8

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ Giao thông vận tải vừa phát công văn đề nghị các địa phương thực hiện thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc từ ngày 1/8.

Bốn tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác sẽ thu phí không dừng hoàn toàn từ ngày 1-8-2022 - Ảnh:
Bốn tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác sẽ thu phí không dừng hoàn toàn từ ngày 1-8-2022 - Ảnh: TTO

Ngoài các tuyến cao tốc do Bộ Giao thông vận tải quản lý, hiện có 4 tuyến cao tốc do các địa phương quản lý thuộc diện phải thực hiện ETC hoàn toàn, gồm: cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn do UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do UBND tỉnh Tiền Giang quản lý và cao tốc Liên Khương - Prenn do UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý.

TPHCM sắp khởi công ba công trình trọng điểm

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, hiện các cơ quan liên quan đang tập trung hoàn thành các thủ tục để cuối năm nay sẽ lần lượt khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm. Đó là các dự án : đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; quốc lộ 50; nút giao thông An Phú.

TP cũng dự kiến hoàn thành 15 gói thầu, dự án khác đang làm dang dở như: xây dựng mới cầu Bưng, nâng cấp cải tạo đường và kênh Nước Đen (đoạn từ giáp cống hộp hiện hữu đến kênh Tham Lương, quận Bình Tân), hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới, sửa chữa, cải tạo tỉnh lộ 9…

Điều trực thăng tìm kiếm ngư dân Bình Thuận mất tích

Sáng nay 20/7, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết, sau khi nhận được đề nghị từ tỉnh Bình Thuận, đơn vị đã điều động máy bay trực thăng hỗ trợ tỉnh Bình Thuận tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trong buổi sáng, 1 máy bay trực thăng của Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) lên đường tham gia tìm kiếm ngư dân trên tàu cá đang mất tích. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng duy trì thông tin liên lạc với tàu CSB và chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các mặt đảm bảo để tiếp nhận 4 ngư dân từ tàu CSB, chăm sóc sức khỏe và xác minh làm rõ vụ việc.

Ngày mai, giá xăng dự báo tiếp tục giảm mạnh

Ngày mai 21/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ, giá mặt hàng này dự báo tiếp tục giảm mạnh trước diễn biến "hạ nhiệt" của thị trường thế giới. Dự báo sẽ có lần thứ 2 giảm giá mạnh liên tiếp, có thể từ 2.500-3.000 đồng/lít song còn tùy thuộc vào việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ảnh minh hoạ: Báo giao thông.
Ảnh minh hoạ: Báo giao thông.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 11/7, giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh trong bối cảnh giá trên thị trường thế giới giảm và thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về mức sàn. Giá xăng trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18-7 tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước.

Long an chính thức xét xử nhóm 6 bị cáo 'Tịnh thất Bồng Lai'

Lúc 8 giờ 30 sáng nay, sau 20 ngày tạm hoãn, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Rất đông youtuber và người dân hiếu kỳ có mặt trước TAND quay phim, chụp ảnh. Lực lượng an ninh liên tục giải tán đám đông vây quanh tòa đảm bảo an ninh phiên xét xử.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại Tịnh thất Bồng Lai. (Nguồn: tuoitre.vn)
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại Tịnh thất Bồng Lai. (Nguồn: tuoitre.vn)

Cuối năm 2014, Lê Tùng Vân cùng nhiều người khác dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc (tức “Tịnh thất Bồng Lai" ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) sinh sống cho đến nay. Tại đây, từ năm 2019 đến 2021, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ; báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa.

Giám đốc trong án treo vẫn tiếp tục lừa lao động xuất khẩu

Ngày hôm qua 19/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, quê Hải Dương) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4/2010, Thuận đã bị tuyên phạt 2 năm tù cũng về tội lừa đảo, trong thời gian hưởng án treo Thuận đã tiếp tục phạm tội.

Thuận đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty TiCo có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada sau đó chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Tổng hợp hai bản án, bị cáo Thuận phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

TIN THẾ GIỚI

Nắng nóng kỷ lục ở Anh, Pháp

Nắng nóng khủng khiếp đang gây báo động đỏ ở nhiều vùng tại Anh, trong đó nhiều tuyến đường sắt đã ngừng hoạt động và trường học một số nơi đóng cửa. Nhiệt độ lên đến 40,2 độ C được ghi nhận tại sân bay Heathrow ở phía tây thủ đô London ngày 19-7 giờ địa phương. Con số này phá vỡ kỷ lục 38,7 độ C vào năm 2019.

Người dân đi dưới nắng nóng đổ lửa ở tây London ngày 19-7 - Ảnh: AFP
Người dân đi dưới nắng nóng đổ lửa ở tây London ngày 19-7 - Ảnh: AFP

Các nhân viên cứu hỏa tại Pháp đang vật lộn với nhiều đám cháy rừng lớn ở phía tây nam, đến nay đã khiến hàng chục ngàn người phải di tản và thiêu rụi khoảng 19.000 hecta rừng. Đợt nắng nóng đang diễn ra ở châu Âu có thể sẽ gây nhiều ca tử vong ở người già và người có tiền sử bệnh tật, cũng như gây ra những thách thức cho hệ thống y tế do nhu cầu điều trị tăng cao.

WHO khuyến cáo tiếp tục đeo khẩu trang tại châu Âu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước châu Âu hành động đối với dịch COVID-19, gồm đẩy mạnh tiêm ngừa và đeo khẩu trang nếu không muốn trả giá bằng những biện pháp chống dịch nghiêm trọng hơn sau này.

Số ca mắc mới COVID-19 đã gia tăng tại châu Âu trong thời gian gần đây. Khoảng 3 triệu ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận tại châu Âu trong tuần qua, chiếm gần 50% trong tổng số ca mắc mới trên toàn cầu, có gần 3.000 người tử vong.

ASEAN có thể đón thành viên thứ 11 vào năm sau

Tổng thống Đông Timor Ramos-Horta bày tỏ hy vọng Đông Timor sẽ trở thành thành viên chính thức của ASEAN khi Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2023.

Đông Timor đã nộp đơn xin gia nhập ASEAN vào năm 2011 và hiện giữ tư cách quan sát viên. Tổng thống Đông Timor hy vọng sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại với Indonesia cũng như tìm kiếm một sự chấp thuận cho nỗ lực kéo dài nhiều năm của quốc gia này trong việc xin gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm tới.

*Nội dung được phát sóng trong  “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/