Tin nóng trưa 25/11/2021: Quyết liệt phòng chống COVID-19 trong dịp Tết 2022

(VOH) - Thông điệp "Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 2021 và triển khai mũi tiêm tăng cường, cảnh giác trước nguy cơ dịch gia tăng trong dịp lễ, Tết" vừa được ngành chức năng đưa ra.

TIN TRONG NƯỚC

Quyết liệt phòng chống COVID-19 trong dịp Tết 2022

Tiểu ban truyền thông (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) vừa ban hành kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 2021 và triển khai mũi tiêm tăng cường, cảnh giác trước nguy cơ dịch gia tăng trong dịp lễ, Tết".

Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị Bộ Y tế chủ động cung cấp thông tin về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết phù hợp với diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron. Đảm bảo cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất. Thông tin về hướng dẫn tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở, năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải.

Thông tin và hướng dẫn người dân về thuốc điều trị COVID-19, với các kịch bản khi phải điều trị bệnh nhân tại nhà, không để bị động. Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Tin nóng trưa 25/11/2021: Quyết liệt phòng chống COVID-19 trong dịp Tết 2022 1
Ảnh minh họa: TTO

Gần 7.600 bệnh nhân COVID-19 nặng

Tính đến 17h chiều 24/12, trong 1 ngày cả nước ghi nhận 18.634 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh từ đầu vụ dịch lên trên 1,635 triệu ca, gần 1,3 triệu ca đã khỏi bệnh (75,2%).

Số ca tử vong là gần 31.000 (1,9%). Hiện còn 292.622 ca đang theo dõi và điều trị, trong đó có 118.067 ca đang theo dõi, điều trị tại 930 bệnh viện (trong đó ca đang điều trị tại bệnh viện có 7.759 ca nặng).

So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới tăng 11%, số ca khỏi bệnh tăng 2,6%, số ca tử vong giảm 5,8%, số ca đang điều trị giảm 146,6%, số ca nặng giảm 1,6%. Các địa phương có số ca đang điều trị cao gồm TP.HCM 59.325, Bình Dương 48.733, Hà Nội 19.766, Cà Mau 15.993, Cần Thơ 15.881...

Các địa phương đang có số ca nặng cao gồm TP.HCM 2.598, Đồng Nai 550, Long An 453, An Giang 430, Cần Thơ 423, Bình Dương 422, Bến Tre 340, Tiền Giang 333, Hà Nội 288, Vĩnh Long 281..

Vắc-xin Covid-19 không gây vô sinh

PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết: Tất cả các vắc-xin Covid-19 đang sử dụng tại VN đều đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng. TS Hồng Khẳng định việc tiêm chủng vắc-xin Covid-19 không ảnh hưởng đến gien cũng như khả năng sinh sản, không gây vô sinh cho người được tiêm chủng.

Sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, cũng như các vắc-xin khác, khả năng phòng bệnh Covid-19 sẽ giảm dần theo thời gian. Các nhà sản xuất đang tiếp tục nghiên cứu thêm về khả năng phòng bệnh, đặc biệt khả năng phòng bệnh trước các biến thể mới. Hiện theo khuyến cáo của WHO, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và Bộ Y tế VN, những người đã tiêm đủ 2 mũi cần tiêm nhắc lại 1 mũi thứ 3 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh

Tin nóng trưa 25/11/2021: Quyết liệt phòng chống COVID-19 trong dịp Tết 2022 2
Ảnh minh họa

Bình Phước: Hỗ trợ mai táng 18 triệu đồng cho người tử vong vì COVID 19

Sáng nay, UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho công dân tử vong do dịch bệnh Covid-19 với mức hỗ trợ tối đa là 18 triệu đồng/trường hợp.

UBND tỉnh Bình Phước đề nghị sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hợp đồng với các đơn vị vận chuyển và cơ sở mai táng trong việc xử lý thi hài người chết do dịch bệnh Covid-19; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình thủ tục thanh, quyết toán chi phí mai táng theo quy định.

Các địa phương triển khai hỗ trợ chi phí mai táng cho công dân của địa phương mình tử vong do dịch bệnh Covid-19 theo chi phí thực tế, nhưng không quá 18 triệu đồng/trường hợp. Đối với trường hợp người lang thang, cơ nhỡ tử vong trên địa bàn nhưng không xác định được thân nhân thì phải có xác nhận của công an cấp xã nơi đối tượng tử vong.

Bắt buộc cai nghiện tập trung đối với người sử dụng ma túy từ 12 tuổi

Hai điểm mới nổi bật trong Luật phòng chống ma túy năm 2021 là người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người sử dụng ma túy lần đầu sẽ bị quản lý tại nhà trong 1 năm.

Lãnh đạo C04 thông tin thêm luật này quy định các cơ sở cai nghiện ma túy công lập phải bố trí chỗ dành riêng cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đảm bảo cho các em không bị ảnh hưởng, tác động của những người nghiện ma túy trên 18 tuổi.  Những người trong độ tuổi này khi thực hiện biện pháp cai nghiện tại các cơ sở cũng được đảm bảo các quyền lợi khác như được vui chơi, học hành…

Tin nóng trưa 25/11/2021: Quyết liệt phòng chống COVID-19 trong dịp Tết 2022 3
Ảnh minh họa: TTO

TP.Thủ Đức: Cháy lớn tại quán cơm tấm trên đường Đỗ Xuân Hợp

Sáng nay, tại quán cơm tấm Phúc Lộc Thọ ở số 139 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B bất ngờ xảy ra cháy. Nhân viên quán và người dân địa phương dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Trong lúc cháy nhiều tiếng nổ phát ra tại đường dây điện phía trước quán khiến người dân hoảng sợ, tránh ra xa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Thủ Đức sau đó đã đến hiện trường phong tỏa đường Đỗ Xuân Hợp, tiến hành dập lửa.Đám cháy được dập tắt sau đó. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản tại quán cơm bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy trên đường Đỗ Xuân Hợp đang được làm rõ.

TIN THẾ GIỚI 

WHO: Omicron đã xuất hiện tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo báo cáo đánh giá dữ liệu toàn cầu của WHO, sự lây nhiễm của biến thể Omicron hiện nay đang cho thấy một xu hướng tăng trưởng rõ ràng so với biến thể Delta. Tại một số quốc gia và khu vực ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng như Anh hay Mỹ, biến thể mới lây lan nhanh hơn đáng kể so với Delta với thời gian tăng gấp đôi trong vòng chỉ từ 2-3 ngày.

Mặt khác, theo dữ liệu nghiên cứu giai đoạn đầu từ Nam Phi, Vương quốc Anh và Đan Mạch cho thấy chủng Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn so với Delta. Tuy nhiên đến nay, dữ liệu nghiên cứu về hiệu quả của các loại vaccine ngừa Covid-19 hiện nay về khả năng chống lại biến thể Omicron vẫn còn tương đối hạn chế.

Tin nóng, tin tổng hợp, Omicron, COVID-19
 

Pháp, Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch

 Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu. Ngày 24/12, Pháp ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ khi dịch bùng phát, với hơn 94.000 trường hợp. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận con số cao kỷ lục.

Giới chuyên gia cho rằng số ca mắc tại Pháp sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các gia đình tụ họp dịp lễ cuối năm và sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Hiện Pháp có khoảng hơn 16.000 người đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện, trong khi khoảng hơn 122.400 người đã qua đời do đại dịch.

Vương quốc Anh cùng ngày cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ đầu dịch, với hơn 122.000 ca trong 24 giờ qua, nhiều hơn 2.000 ca so với một ngày trước đó.

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ở châu Âu, với số ca tử vong do bệnh dịch này đã lên tới hơn 147.800 người.

Số ca mắc mới trong 7 ngày qua tại Anh tăng 48% so với một tuần trước đó, trong khi số người nhập viện và tử vong tăng ít hơn.

Mỹ gỡ bỏ các hạn chế đi lại từ ngày 31/12 với 8 nước châu Phi

Từ ngày 31/12, Mỹ chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại với 8 quốc gia khu vực miền Nam châu Phi được áp đặt hồi tháng trước do lo ngại sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19.

Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ sau khi có bằng chứng về việc các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện tại có tác dụng bảo vệ trước biến thể Omicron, đặc biệt là khi tiêm liều tăng cường. 

Những công dân nước ngoài đang bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì đã từng đến 8 quốc gia châu Phi trong vòng 14 ngày qua sẽ lại được lên những chuyến bay tới Mỹ cất cánh sau 0h01 (theo giờ miền Đông của Mỹ) ngày 31/12.

Tin nóng, tin tổng hợp, Omicron, COVID-19
Ảnh minh họa: AP

Người dưới 18 tuổi tại Italy được tiêm mũi vaccine tăng cường

Cơ quan Quản lý dược phẩm Italy (AIFA) sẽ ra quyết định về việc tiêm mũi vaccine tăng cường đại trà cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào cuối tháng 1/2022. Đầu tháng này, Italy đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BioNTech với liều lượng bằng 1/3 liều của người lớn. Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa cho biết dự kiến sẽ có vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi vào khoảng tháng 3 - 4/2022.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã điều chỉnh thời gian tối thiểu giữa lần tiêm mũi thứ 2 và liều tăng cường từ 5 tháng xuống còn 4 tháng.