Tin tổng hợp 03/11/2021: Nhanh chóng làm rõ nguyên nhân 2 máy bay va nhau

(VOH) - Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ va nhau này được nhận định là sự cố uy hiếp an toàn hàng không.

Nhanh chóng làm rõ nguyên nhân 2 máy bay va nhau

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đề nghị khẩn trương xác minh rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan vụ hai máy bay Airbus A321 va nhau tại sân bay Nội Bài, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Phó thủ tướng, mặc dù va chạm giữa hai máy bay của hãng Bamboo Airways trong quá trình kéo đẩy máy bay tại sân đỗ của sân bay Nội Bài không gây thiệt hại về người nhưng đây là sự cố uy hiếp an toàn hàng không.

Hiện trường vụ hai máy bay Airbus A321 va nhau tại sân bay Nội Bài. 
Hiện trường vụ hai máy bay Airbus A321 va nhau tại sân bay Nội Bài. 

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan cần khẩn trương xác minh nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định. Kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn của các hãng hàng không, sân bay và các đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất trong cả nước.

Bắt tạm giam 2 đối tượng đánh đập dã man nam sinh trước cổng trường 

Ngày 2/11, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hoài Giang Hoàng (sinh năm 2004) và Phan Ngọc Khánh (sinh năm 2002, cùng trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng và Khánh là hai đối tượng đã có hành vi đánh đập dã man em TVH. (sinh năm 2004, trú thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch), học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Quảng Phương). Cả hai đối tượng nói trên đã xông vào đấm đá liên tục vào mặt và bụng em H. khiến học sinh này gục xuống đường. Sau khi gây án xong, cả hai lên xe máy bỏ đi. Em H. sau đó được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai đối tượng Hoàng và Khánh đánh đập em TVH. gục xuống ngay trước cổng trường. Ảnh cắt từ clip
Hai đối tượng Hoàng và Khánh đánh đập em TVH. gục xuống ngay trước cổng trường. Ảnh cắt từ clip

Nhiều địa phương sẽ cùng đón du khách quốc tế trong tháng 11

Việt Nam mở cửa quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 11), đón khách theo các chương trình trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn ở Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022) mở rộng và kết nối các điểm đến ở 5 địa phương kể trên. Du khách có thể đến những nơi này sau 7 ngày du lịch ở địa phương đầu tiên.

Giai đoạn 3 mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế. Thời điểm bắt đầu sẽ dựa trên tình hình dịch bệnh và kết quả 2 giai đoạn trên.

Theo dự thảo về hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khách tham gia chương trình thí điểm là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài. Yêu cầu tối thiểu là có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc điều trị khỏi bệnh; có kết quả âm tính nCoV bằng phương pháp RT-PCR 72 giờ trước khi xuất cảnh; có bảo hiểm y tế hoặc du lịch gồm nội dung chi trả điều trị Covid-19 mức tối thiểu 50.000 USD và tham gia tour trọn gói. Trẻ dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ không yêu cầu chứng nhận tiêm vaccine.

Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022

Chiều 2/11, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Myanmar 1-0 ở trận đấu cuối cùng bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2022. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 với ngôi nhất bảng.

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 59 khi U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, đội trưởng Hai Long thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm. Tiền đạo Hồ Thanh Minh chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn U23 Myanmar, mở tỉ số 1 - 0 cho U23 Việt Nam và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Sau khi loạt trận vòng loại Giải U23 châu Á 2022 khép lại, 16 cái tên dự vòng chung kết diễn ra tại Uzbekistan đã được xác định bao gồm: chủ nhà Uzbekistan, Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Việt Nam, Jordan, Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Turkmenistan và Tajikistan. 

Tại lễ bốc thăm, AFC sẽ chia 16 đội vào 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội (có thứ tự hạt giống từ số 1 đến 4). Sau vòng bảng, hai đội đứng nhất nhì bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo - Ảnh: VFF
HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo - Ảnh: VFF

Sau 2 năm, 5 triệu ca tử vong vì COVID-19 

Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 5 triệu ca vào ngày 1/11 vừa qua, chưa đầy hai năm sau khi cuộc khủng hoảng y tế bùng phát khiến cả những nước phát triển với hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu phải lao đao. 

Theo thống kê, Mỹ, Anh, Brazil và Liên minh châu Âu chỉ chiếm khoảng 1/8 dân số thế giới, nhưng lại là nơi tập trung gần một nửa tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu. Tính riêng tại Mỹ đã có hơn 745.000 người thiệt mạng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Các điểm nóng COVID-19 đã liên tục thay đổi trong 22 tháng kể từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc. Sau Mỹ, Ấn Độ, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang tấn công Nga, Ukraine và các khu vực khác ở Đông Âu, đặc biệt là những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Hai cảnh sát đối mặt án tù vì chụp, chia sẻ ảnh nạn nhân bị giết

Báo Guardian đưa tin 2 cảnh sát Deniz Jaffer, 48 tuổi, và Jamie Lewis, 33 tuổi, đã thừa nhận việc chụp ảnh thi thể của 2 chị em Nicole Smallman, Bibaa Henry. Các nạn nhân bị đâm chết tại một công viên ở London vào tháng 6-2020, thời điểm Anh đang thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19.

Ông Jaffer và Lewis được phân công canh gác hiện trường. Tuy nhiên, họ đã đi vào hiện trường mà không được phép và lấy điện thoại chụp hình hiện trường đẫm máu này, trong đó ông Lewis thậm chí ghép mặt mình vào bức ảnh nhìn thấy rõ 2 thi thể.

Theo thẩm phán Mark Lucraft, mức án sẽ được đưa ra vào tháng sau nhưng nhiều khả năng 2 viên cảnh sát này sẽ chịu án tù.