Tin tổng hợp 1/11: Giá gas bình 12 kg vượt mốc 500.000 đồng

(VOH) - Giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức tăng 1.417 đồng/kg, kéo theo giá gas bán lẻ lên tới 500.000 đồng/bình loại 12kg từ hôm nay (1/11).

Những tỉnh thành nào đã mở lại xe khách với TPHCM?

Cho đến ngày 31/10, có 17 tỉnh, thành đã mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh tuyến cố định nối TPHCM.

Cụ thể, Bến xe Miền Đông có hơn 50 tuyến xe khách đã hoạt động trở lại kết nối qua 10 tỉnh gồm: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế và Cà Mau.

Tại Bến xe Miền Tây đã có 8 tỉnh thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ đã mở lại xe khách tuyến đi thành phố như Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, An Giang...

xe khách TPHCM đi lại
Bến xe miền Đông. Ảnh: VNE

Từ ngày 13 đến 27/10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM ghi nhận có gần 9.800 tổng lượt khách liên tỉnh thông qua các bến xe trên địa bàn với 2.000 lượt xe phục vụ (bình quân mỗi xe chở 5 khách).

Nhu cầu khách đi từ TPHCM đi các tỉnh khác nhiều hơn với khoảng 6.500 người trên 889 xe. Ngược lại, các chuyến xe đến TPHCM chỉ gần 3.300 khách, với hơn 1.000 xe chạy, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái và ngày thường trước đợt dịch.

Giá gas bán lẻ vượt mốc 500.000 đồng cho mỗi bình 12kg

Từ ngày 1/11, giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức tăng 1.417 đồng/kg, kéo theo giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng của nhiều hãng lên tới 500.000 đồng/bình loại 12kg.

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV Gas LPG miền Nam cho biết từ ngày 1/11, giá bán PetroVietnam Gas tăng tương đương 17.000 đồng mỗi bình 12kg và 63.765 đồng mỗi bình 45kg so với tháng 10/2021.

Tin tổng hợp 1/11: Giá bình gas 12 kg vượt mốc 500.000 đồng 2
Tin tổng hợp 1/11: Giá bình gas 12 kg vượt mốc 500.000 đồng

Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) cho biết các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp tăng ở mức 17.000 đồng đối với bình 12kg, 64.000 đồng đối với bình 45kg, 71.000 đồng loại bình 50kg Các sản phẩm gas Pacific, Vimexco Gas và City Petro đều tăng, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không vượt quá 501.000 đồng loại bình 12kg, 536.000 đồng loại bình 12kg nhựa VIP và loại bình 50kg sẽ có giá tối đa là 2.087.500 đồng.

Ông Lê Quang Tuấn - phó giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương - cho hay, giá nhiên liệu trên thế giới tăng bởi nhu cầu sử dụng gas sưởi ấm mùa đông tăng mạnh, trong khi các mỏ khí trên thế giới hiện gặp áp lực bởi tình hình thiên tai, dịch bệnh khiến sản lượng khai thác chỉ đạt 70% so với trước khiến nguồn cung khan hiếm. Bên cạnh đó, thời gian qua gas tăng khiến sức tiêu thụ chậm, người dân có phần chuyển sang dùng điện, các hàng quán dù phục hồi nhưng mức độ vẫn chậm.

Chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền từ thiện

Ngày 29/10, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Mạnh (25 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5-2020, Mạnh tạo trang Facebook với tên "Quỹ từ thiện cộng đồng", sau đó lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín rồi tự chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.

Với thủ đoạn này, Mạnh chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.

Tin tổng hợp 1/11: Giá bình gas 12 kg vượt mốc 500.000 đồng 3
Trần Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. 

Đây tiếp tục là những hồi chuông cảnh báo người dân cần cẩn trong trong quyên góp cho các hoạt động từ thiện khi từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an trong cả nước cũng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều đối tượng quản trị các trang fanpage Facebook hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Các nhà hảo tâm cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội; yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng thông tin. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Nghe một cuộc gọi, người phụ nữ mất hơn 300 triệu đồng

Ngày 26/10, Công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của chị N (SN 1981; trú tại thị xã Sơn Tây) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 334 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, chị N nhận được điện thoại từ một đối tượng xưng là cơ quan điều tra và thông báo chị có liên quan tới 1 đường dây mua bán ma túy. Đối tượng yêu cầu chị N lập tài khoản ngân hàng mới và chuyển tiền sang số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Sau khi thực hiện, chị N mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng với thủ đoạn gọi điện giả danh cơ quan điều tra này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki mắc Covid-19

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm qua 31/10 cho biết bà đã xét nghiệm dương tính với nCoV. Bà cũng tiết lộ các thành viên trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trong một thông báo, bà Psaki nói: “Kể từ đó, tôi đã cách ly và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào các ngày 27, 28, 29, 30/10. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Mặc dù tôi đã không tiếp xúc trực tiếp với tổng thống hoặc các thành viên cấp cao của Nhà Trắng kể từ hôm 27/10 và có kết quả âm tính trong bốn ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng đó, ôi tiết lộ kết quả xét nghiệm dương tính hôm nay với sự minh bạch”.

Bà Psaki, 42 tuổi, đã không đi cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Rome để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Sau sự kiện này, ông chủ Nhà Trắng di chuyển tới Glasgow, Anh để tham dự hội nghị COP26 từ ngày 31/10. Psaki cho biết bà ở lại Mỹ “do vấn đề khẩn cấp của gia đình”.