TPHCM bàn giao danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và HĐND Thành phố

(VOH) - 224 hồ sơ bao gồm 52 hồ sơ ứng cử viên đại biểu quốc hội và 172 hồ sơ ứng cử viên Hội đồng nhân dân TPHCM

224 hồ sơ của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá 15 và Hội đồng nhân dân TPHCM khoá 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM bàn giao cho Uỷ ban bầu cử thành phố vào sáng nay 23/4.

224 hồ sơ bao gồm 52 hồ sơ ứng cử viên đại biểu quốc hội và 172 hồ sơ ứng cử viên Hội đồng nhân dân TPHCM bao gồm: Đơn ứng cử; Danh sách trích ngang lý lịch; Tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập được bàn giao theo đúng quy định. Danh sách trích ngang 37 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khoá 15 của TPHCM, 158 ứng cử viên hội đồng nhân dân thành phố khoá 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng 1 đơn xin rút khỏi danh sách sau Hội nghị hiệp thương lần 3 cũng được bàn giao trong sáng nay.

Thay mặt Ủy ban bầu cử thành phố Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Phạm Đức Hải tiếp nhận biên bản danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là bước quan trọng để TPHCM tiến hành việc phân bổ danh sách ứng cử viên về các đơn vị bầu cử và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ngay sau lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV cũng hướng dẫn các ứng cử viên cách xây dựng và dự kiến chương trình hành động, quy trình tiếp xúc cử tri.

Mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội có ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri giới thiệu chương trình hành động và người ứng cử đại Hội đồng nhân dân Thành phố có ít nhất 05 cuộc. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. 

TPHCM bàn giao danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và HĐND Thành phố 1
Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách 13 đồng chí được Trung ương giới thiệu về TP Hồ Chí Minh để ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

2. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

4. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng, Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

5. Đồng chí Đỗ Khắc Hưởng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

6. Đồng chí Đặng Văn Lẫm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7

7. Đồng chí Dương Văn Thăng, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương

8. Đồng chí Nguyễn Văn Kính, Bác sỹ, chuyên gia cao cấp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Ủy viên thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

9. Đồng chí Lê Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

10. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội viên Hội Cựu giáo chức Việt Nam

11. Đồng chí Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc tế và đối ngoại nhân dân

12. Đồng chí Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp

13. Đồng chí Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Cùng với 37 ứng cử viên được hiệp thương giới thiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh; cử tri Thành phố sẽ bầu chọn 30 đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 50 ứng cử viên