Trao tặng 100 phần quà, chăm lo người dân khó khăn vùng sâu vùng xa

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình vừa tổ chức chuyến công tác trao tặng quà cho hộ khó khăn tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo chăm lo đồng bào khó khăn vùng sâu vùng xa, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần VII, Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình tổ chức chuyến công tác trao tặng quà cho hộ khó khăn tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự đoàn công tác có ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; ông Võ Hồng Khuân – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình; ông Phan Văn Tỉnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lâm Hà.

trao-tang-100-phan-qua-cham-lo-nguoi-dan-kho-khan-vung-sau-vung-xa-voh.com.vn-anh1
Ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao quà đến người dân khó khăn tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà.

Chương trình đã trao tặng 100 phần quà đến các hộ đồng bào khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng trong đó có nhu yếu phẩm và tiền mặt 100.000 đồng; trao tặng một căn nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Táo trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn công tác đã phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng đến các em học sinh hiếu học vượt khó. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 120 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Chữ thập đỏ các đơn vị quận, huyện và thành phố Thủ Đức tập trung đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, trong đó quan tâm hỗ trợ đồng bào khó khăn các tỉnh vùng sâu vùng xa thể hiện tinh thần nhân đạo Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi. Bên cạnh đó, các cơ sở sẽ tập trung vận động nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu bê tông, giếng nước cộng đồng… góp phần hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Được biết, Pretieng I và Pretieng II là 2 thôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Thực hiện công tác dân vận tập trung nơi đây, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội huyện Lâm Hà tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ tiếp tục đồng hành hỗ trợ để góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.