Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức phát động Tháng Nhân đạo năm 2022

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”.

Phát biểu phát động, bà Đặng Trần Nguyên Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2022 sẽ được thực hiện từ ngày 1/5 đến 31/5, các cấp Hội sẽ tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau, cứu trợ kịp thời và khắc phục hậu quả dịch bệnh, thảm họa, thiên tai…

Các hoạt động sẽ được tổ chức rộng khắp trong toàn hệ thống Hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo, theo điều kiện, hình thức phù hợp của từng cấp Hội, của các địa phương như: Phiên chợ nghĩa tình Thành phố Thủ Đức; vận động hiến máu tình nguyện; trợ giúp nhân đạo; tư vấn sức khỏe hậu Covid-19…

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 1
Trao hỗ trợ viện phí đến giáo viên, học sinh bệnh hiểm nghèo

Thực hiện Tháng nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức và 32 phường đã đăng ký thực hiện 38 công trình xã hội nhân đạo; 2 công trình chăm sóc sức khỏe; chăm lo đến hơn 6.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá hơn 1,542 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Cao Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức đã biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đồng thời, kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục cùng Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức chung sức trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả, nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên ngân hàng “địa chỉ nhân đạo”. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Đẩy mạnh công tác phối hợp và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ cộng đồng quốc tế đối với hoạt động nhân đạo của Thành phố Thủ Đức.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức thành lập Câu lạc bộ Y, bác sĩ tình nguyện tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 gồm 17 thành viên, do Thạc sĩ, bác sĩ Châu Hoàng Sinh, Khoa nội, Bệnh viện Lê Văn Việt làm Chủ nhiệm; trao 13 giải cho các tập thể đạt giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc yêu thương”; trao hỗ trợ viện phí cho 12 giáo viên, học sinh bị bệnh hiểm nghèo, trị giá 140 triệu đồng; trao bảng tượng trưng công trình “Tạo việc làm, tăng thu nhập” cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 11,5 triệu đồng/hộ.