Trưng bày sâm ngọc linh để ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ xuất xứ

(VOH) - Phòng trưng bày của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) với chủ đề “Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường” mở cửa từ ngày 12/4 đến hết ngày 18/4 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tuần lễ “Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường” được tổ chức nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan trang bị những kiến thức trong việc nhận diện đúng sản phẩm sâm Ngọc Linh trồng tại Kon Tum và sâm trồng tại một số địa phương khác;

Từ đó góp phần để người tiêu dùng nhận diện, chọn mua sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Trưng bày sâm ngọc linh để ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ xuất xứ 1
Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tuần lễ “Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường” giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng - Ảnh: VGP

Phòng trưng bày lần này cũng hướng tới mục tiêu giới thiệu các địa chỉ uy tín, chính hãng trong việc kinh doanh, phân phối các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh qua đó góp phần phòng, tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.