Từ ngày mai 1/4: Phòng CSGT TPHCM tập trung giải quyết 7 điểm nóng kẹt xe

(VOH) - Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết, sẽ phối hợp giải tỏa ùn tắc giao thông tại 7 'điểm nóng' trên địa bàn TPHCM.

Thời gian qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) CA TPHCM cùng các đơn vị phối hợp thực hiện nhiều chiến dịch nhằm kéo giảm ùn tắc tại 7 'điểm nóng' này nhưng chưa có chuyển biến. Tình hình giao thông tại những điểm này tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới đi lại của người dân.

Theo trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08, trong số 34 điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc thì đến nay đã có 6 điểm được xóa khỏi danh sách, 14 điểm có chuyển biến tốt với tình hình giao thông ổn định.

kẹt xe cầu Kênh Xáng

Dòng xe kéo dài trên đường Dương Bá Trạc, bắt đầu từ cầu kênh Xáng đến cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 1.

Tuy nhiên vẫn còn 7 điểm còn phức tạp và 7 điểm không có chuyển biến về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Với 7 điểm không chuyển biến này, Phòng PC08 cho biết sẽ mở cao điểm đồng loạt ra quân để giải tỏa, nhằm cải thiện tình hình này.

Cụ thể, từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, vào các khung giờ từ 6h đến 8h và từ 16h đến 18h30 phút, lực lượng CSGT sẽ đồng loạt có mặt tại các điểm 'nóng' nguy cơ ùn tắc để điều tiết, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Cụ thể:

  • Khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám
  • Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Từ Bạch Đằng đến Ngã 5 Đài Liệt sỹ)
  • Đường Dương Bá Trạc (Khu vực cầu Kênh Xáng)
  • Đường Trường Chinh (từ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý)
  • Khu vực Ngã tư Bốn Xã
  • Giao lộ Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu.