Là đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung đoàn 31 (thuộc Quân đoàn 4, đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) luôn linh hoạt, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tuổi trẻ đơn vị là lực lượng xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của trung đoàn.
Xung kích nhiệm vụ khó khăn
Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 31 nhiệm kỳ 2022 – 2027 vừa được tổ chức thành công, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ đơn vị, tạo ra xung lực mới để mỗi đoàn viên xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua, tuổi trẻ trung đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đã tập trung xung kích đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu, các nhiệm vụ mới, khó khăn của đơn vị.
Đoàn cơ sở trung đoàn đã xung kích thực hiện tốt phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tuổi trẻ đơn vị đã “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; kết quả kiểm tra các nội dung hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi.
Trung đoàn cũng đã duy trì thực hiện thường xuyên các mô hình hay, cách làm sau tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một lời nói hay, một hành động đẹp”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”... Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ đơn vị đã tổ chức gần 600 diễn đàn, tọa đàm thanh niên, hội thi, sinh nhật đồng đội; tham gia giúp đỡ nhân dân vệ sinh môi trường với gần 33.000 ngày công; thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa” với số tiền hơn 420 triệu đồng.
Chung tay chống dịch
Trung đoàn cũng chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cho đoàn viên; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa các loại tệ nạn xã hội.
Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng 100% cán bộ, đoàn viên có lập trường, bản lĩnh vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, hơn 800 cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 31 đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, xung kích lên “tuyến đầu” TP.HCM (quận Tân Bình, 8, 11) giúp đỡ nhân dân.
Trong gần hai tháng, tuổi trẻ đơn vị đã vận chuyển hơn 200.000 túi an sinh; 10.000 túi thực phẩm đi chợ hộ; 60.000 túi thuốc F0; bốc xếp hàng chục tấn lương thực, hàng hóa, rau, củ, quả.
Có hàng trăm cán bộ, đoàn viên được UBND thành phố, các quận, phường tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc giúp nhân dân địa phương phòng, chống dịch bệnh.
Trong lần đến thăm đơn vị, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã xúc động nói: “Có thời điểm thành phố hết sức khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng với sự hỗ trợ hết mình của lực lượng Quân đội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ đơn vị, thành phố đã chiến thắng đại dịch và đang dần khắc phục những hậu quả nặng nề, trở lại nhịp sống bình thường. Nhân dân thành phố không thể nào quên được những người lính trên mặt trận phòng chống Covid-19”.
Xung kích thực hiện 3 khâu đột phá
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Trung đoàn 31 với trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Trung đoàn 31 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.
Ba khâu đột phá mà tuổi trẻ đơn vị xung kích thực hiện đó là: đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; đột phá góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy chức năng “Đoàn là đội dự bị tin cậy của đảng, cán bộ, đoàn viên tích cực, chủ động, xung kích tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.
Trung tá Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đoàn cơ sở, cho biết: “Chúng tôi sẽ tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; xây dựng nhiều mô hình hoạt động phù hợp với tâm lý tuổi trẻ. Đồng thời, Đoàn cơ sở cũng sẽ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến để tạo sức lan tỏa, xây dựng hình mẫu người đoàn viên trong Quân đội với các phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.
Đại hội lần này trùng với dịp sinh nhật của Đoàn, Tháng Thanh niên năm 2022 nên đơn vị có rất nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng. Qua đó, mỗi cán bộ, đoàn viên ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với đơn vị, cộng đồng và đất nước.
Trung úy Nguyễn Đức Khải, Bí thư chi đoàn, sau khi tham dự giao lưu văn nghệ với Quận 6, TP.HCM thấy rằng, đã là tuổi trẻ thì dù ở ngành nghề nào cũng đều có khát vọng cống hiến và khẳng định mình : “Được khoác trên mình màu áo xanh thanh niên và màu xanh áo lính, tôi mong muốn được phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, ra sức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và sử dụng thành thào các trang bị kỹ thuật, xây dựng chi đoàn huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu”.
Đeo huy hiệu Đoàn trên ngực áo cạnh trái tim, tuổi trẻ Trung đoàn 31 luôn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân là giữ chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho đất nước, mà cụ thể hơn là sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần “đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ Trung đoàn 31 không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích, chiến công mới; xứng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị hai lần Anh hùng.



