Xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng hàng vạn con ở Lạng Sơn

VOH - Hàng vạn con châu chấu đã đậu kín tường rào, cây xanh gần cổng trường Tiểu học Thiện Hòa (xã Thiện Hòa, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Chiều 29/5, lãnh đạo UBND xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sáng cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện các đàn châu chấu tre lưng vàng.

chau-chau-290524
Châu chấu bò bám khắp nơi ở xã Thiện Hòa - Ảnh: Facebook/Đặng Ngọc

Châu chấu được cho là xuất hiện từ trên rừng và di chuyển xuống khu vực dân cư, đã ảnh hưởng đến hoa màu của người dân. Thống kê ban đầu có khoảng 1-2 ha ruộng bắp của người dân bị châu chấu phá hoại.

Xã Thiện Hòa và lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra, khoanh vùng, đưa ra giải pháp hạn chế tác hại của các đàn châu chấu trên.

Đối với đàn châu chấu xuất hiện ở cổng trường Tiểu học Thiện Hòa chưa có ảnh hưởng tới học sinh do chúng chỉ bò, bám vào tường, cành cây.

Châu chấu tre lưng vàng là loài bản địa tại Việt Nam, hàng năm thường phát sinh, gây tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc miền Trung và có sự di trú qua lại với một số vùng biên giới giáp ranh giữa Việt Nam với Lào, Trung Quốc...

Đây là loài đa thực và có xu hướng tập trung thành đàn, kích thước một đàn châu chấu di chuyển thường có khoảng 10.000 con. Đây là loài sinh vật gây hại nguy hiểm bởi khả năng tàn phá khủng khiếp của nó đối với sản xuất.

Mỗi lần đàn châu chấu di chuyển thường khoảng vài km hoặc vài chục km nếu bay theo gió. Trên đường di chuyển, châu chấu tàn phá cây trồng nông nghiệp lẫn lâm nghiệp như tre, mét luồng, ngô mía… hay trên những cây trồng vốn không phải thức ăn ưa thích của chúng. 

Tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam, hàng năm châu chấu tre lưng vàng thường phát sinh, gây hại từ tháng 5 đến tháng 9.

Bình luận