Từ đêm ngày 7 đến ngày 10/9, khu vực này chứng kiến mưa lớn liên tục với lượng mưa cao kỷ lục. Từ tối ngày 9/9 đến sáng ngày 10/9, lượng mưa đo được tại điểm cao nhất lên tới 352 mm. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng đột ngột mực nước sông Hồng qua Yên Bái, đạt 35,5m vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/9, cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 2008 tới 1,24m.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm và làm ngập úng diện rộng, khiến nhiều khu vực trong thành phố bị chia cắt hoàn toàn.
Tình trạng này đã làm 20 người thiệt mạng và 4 người bị thương do sạt lở đất. Hơn 300 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề, trong đó nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng hoặc tốc mái. Ngập úng đã lan rộng chiếm tới 50% diện tích toàn thành phố, chia cắt nhiều thôn, tổ và hộ gia đình, làm cho khoảng 12.000 hộ phải di dời tạm thời đến các khu vực an toàn.
Trước tình hình khẩn cấp, thành phố Yên Bái đã huy động lực lượng cứu hộ lớn với hơn 2.000 người, bao gồm công an, quân sự, dân quân, xung kích, an ninh cơ sở, đoàn thanh niên và cán bộ các xã, phường.
Hơn 200 xe ô tô và phương tiện máy móc được đưa vào hoạt động, cùng với 1.000 áo phao, 420 phao cứu sinh và 300 đèn pin được phân phối để hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai.
Thành phố cũng đã triển khai các biện pháp mua sắm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Ngày 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, bao gồm mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Ông yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi bản tin dự báo thời tiết, rà soát các hộ dân ở vùng nguy hiểm, và chỉ đạo di chuyển những hộ gia đình đang sống ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cũng được yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ công tác ứng phó.
Tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo các Sở và các cơ quan liên quan rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống lũ quét và sạt lở đất, cũng như bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa lũ, bảo đảm giao thông và an toàn xã hội.
Bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Mưa lũ đã ảnh hưởng đến toàn bộ 9 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, làm 29 người chết, 13 người bị thương và 5 người mất tích. Hơn 21.678 ngôi nhà và gần 4.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại.
Nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhiều địa phương bị ngập úng nghiêm trọng, làm cho việc di chuyển và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu lên tới gần 200 tỷ đồng, gây nên một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng đối với toàn tỉnh.



