Ngày hội nữ công nhân viên chức lao động thành phố năm 2016

(VOH) - Kỷ niệm 106 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 5/3, tại khách sạn công đoàn Thanh Đa, Liên đoàn Lao động TP tổ chức ngày hội nữ công nhân viên chức lao động thành phố năm 2016.

Ngày hội đã thu hút hàng ngàn chị em nữ công nhân viên chức lao động tham gia với các hoạt động do 77 công đoàn cơ sở thực hiện như: biểu diễn văn nghệ, ẩm thực nối vòng tay lớn, hát karaoke, hát với nhau, tư vấn làm đẹp, trang điểm móng tay miễn phí, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, tư vấn mua nhà ở xã hội cho công chức viên chức công nhân lao động có thu nhập thấp, cắt tóc miễn phí, viết thư pháp và viết lời chúc gửi người tôi yêu.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, tất cả các hoạt động bán hàng ẩm thực sẽ được quyên góp gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, ngày hội không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để nữ công nhân, viên chức-lao động thành phố gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công việc hiện tại cũng như vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công đoàn viên chức tuyên dương phụ nữ 2 giỏi.

Cùng ngày, công đoàn viên chức thành phố cũng đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ cho đồng chí Đinh Thị Thu Trang - Phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở Học viện Cán bộ TP và tuyên dương 107 gương nữ cán bộ công chức người lao động trong phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2015.