Các nguyên đơn khác là Ned Segal, cựu giám đốc tài chính của Twitter; Vijaya Gadde, cựu giám đốc pháp lý; và Sean Edgett, cựu cố vấn chung.
Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở San Francisco, là vụ kiện mới nhất trong một loạt thách thức pháp lý mà tỷ phú này phải đối mặt sau khi ông mua lại công ty truyền thông xã hội này với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022 và sau đó đổi tên thành X.
Chỉ vài phút sau khi Musk nắm quyền kiểm soát Twitter, các cựu giám đốc điều hành cho biết, họ đã bị sa thải. Musk đã buộc tội họ về hành vi sai trái và buộc họ rời khỏi Twitter - sau khi họ kiện tỷ phú này vì đã cố gắng từ chối lời đề nghị mua lại công ty của ông.
Theo vụ kiện, Musk sau đó đã từ chối khoản trợ cấp thôi việc mà các giám đốc điều hành đã được hứa trong nhiều năm trước khi ông mua lại Twitter. Các nguyên đơn nói rằng, mỗi người bị nợ một năm lương và hàng trăm nghìn quyền chọn mua cổ phiếu.
“Đây là vở kịch của Musk: giữ số tiền anh ta nợ người khác và buộc họ kiện anh ta”, các cựu giám đốc điều hành cho biết trong đơn kiện dài 39 trang.
X trước đây cũng từng bị kiện vì không trả tiền cho công ty quan hệ công chúng, chủ nhà, nhà cung cấp và nhà tư vấn trước đây. X đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.



