Khi người giàu nhất thế giới đồng ý mua công ty truyền thông xã hội này với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái, 13 tỷ USD đã được các công ty như Morgan Stanley, Bank of America và Barclays cho vay.
Các khoản vay này được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu Tesla của Musk. Vào năm Musk sở hữu nền tảng này, X – tên gọi hiện nay của Twitter – đã phải đối mặt với một số khó khăn.
Theo dữ liệu từ Apptopia, số lượt tải xuống ứng dụng đã giảm gần 30% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Và công ty tư vấn tiếp thị Ebiquity, làm việc với 70 trong số 100 nhà quảng cáo hàng đầu thế giới, cho biết chỉ có hai trong số họ quảng cáo trên X vào tháng trước. Fidelity, nhà quản lý tài sản sở hữu cổ phần của công ty, đã đánh dấu mức định giá của Twitter giảm 2/3. Điều đó sẽ khiến công ty trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Theo The Wall Street Journal, những người cho vay của Musk đã bắt đầu chuẩn bị lo lắng. Các nhân viên ngân hàng gần gũi với thỏa thuận nói với The Journal rằng X có thể được xếp hạng trái phiếu cấp thấp, nghĩa là nó có nguy cơ vỡ nợ do phong cách quản lý gây tranh cãi của Musk và thị trường quảng cáo đang suy yếu.
Những người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ báo rằng các ngân hàng dự kiến sẽ chịu thiệt hại 15%, tương đương tổng cộng 2 tỷ USD. Theo Tạp chí, đối với các ngân hàng nắm giữ cổ phần lớn nhất, như Morgan Stanley và BofA, điều đó có nghĩa là thua lỗ hàng trăm triệu USD.