Một liên minh toàn cầu gồm các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, khoa học xã hội và thông tin trực tuyến cảnh báo nguy cơ mới đối với nền dân chủ: các “đàn AI” độc hại có khả năng phối hợp, thâm nhập cộng đồng mạng và định hình dư luận một cách tinh vi, khó phát hiện.
Trong số những người đưa ra cảnh báo có bà Maria Ressa, nhà hoạt động vì tự do ngôn luận đoạt giải Nobel Hòa bình, cùng các học giả đến từ các đại học hàng đầu như Berkeley, Harvard, Yale (Mỹ), Oxford và Cambridge (Anh).
Nhóm chuyên gia cho rằng, công nghệ AI có thể bị lợi dụng để thuyết phục công chúng chấp nhận việc hủy bỏ hoặc đảo ngược kết quả bầu cử, đặc biệt trong bối cảnh bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028.
Theo các nhà nghiên cứu, các “đàn AI” có thể giả dạng con người với số lượng gần như không giới hạn, xâm nhập có chủ đích vào từng cộng đồng trực tuyến, xác định điểm yếu và dần dần lan truyền những thông tin sai lệch được điều chỉnh phù hợp để tác động đến nhận thức và thái độ chính trị.
Theo nhiều chuyên gia, AI có thể trở thành mối đe dọa đối với nền dân chủ
Mối đe dọa này càng gia tăng khi AI ngày càng tinh vi trong việc bắt chước hành vi con người, từ sử dụng ngôn ngữ, tiếng lóng phù hợp đến tần suất đăng tải “tự nhiên” nhằm tránh bị phát hiện.
Sự phát triển của các hệ thống AI có tính tự chủ cũng cho phép chúng tự lập kế hoạch và phối hợp chiến dịch gây ảnh hưởng trên nhiều nền tảng, từ mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin đến blog và email.
Dù một số chuyên gia cho rằng việc triển khai rộng rãi công nghệ này có thể còn gặp rào cản về pháp lý và tâm lý chính trị, nhiều ý kiến nhấn mạnh nguy cơ là hoàn toàn có thật.
Trước thực tế đó, các nhà nghiên cứu kêu gọi sự phối hợp toàn cầu, phát triển các công cụ phát hiện và cơ chế bảo vệ thông tin nhằm hạn chế tác động tiêu cực của AI đối với các tiến trình dân chủ.




