Theo Bloomberg, có khoảng 49 trang web bao gồm tin nóng với những cái tên nghe có vẻ chung chung như News Live 79 và Daily Business Post, trong khi những trang khác chia sẻ mẹo vặt về lối sống, tin tức về người nổi tiếng hoặc xuất bản nội dung được tài trợ. Nhưng không ai tiết lộ rằng tất cả nội dung trên các trang web này đang sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, và có khả năng là Google Bard.
Đây là những công cụ có thể tạo văn bản chi tiết dựa trên lời nhắc đơn giản của người dùng. Nhiều trang web đã bắt đầu xuất bản trong năm nay khi các công cụ AI bắt đầu được công chúng sử dụng rộng rãi.
Trong một số trường hợp, NewsGuard đã ghi lại cách các chatbot tạo ra thông tin sai lệch cho các phần đã xuất bản. Chỉ riêng trong tháng 4, một trang web có tên là CelebritiesDeaths.com đã đăng một bài báo có tiêu đề “Biden đã chết. Harris quyền Chủ tịch, diễn văn lúc 9 giờ sáng”.
Một sự thật khác bịa ra về cuộc đời và công việc của một kiến trúc sư như một phần của cáo phó giả mạo. Và một trang có tên TNewsNetwork đã đăng một câu chuyện chưa được kiểm chứng.
Phần lớn các trang web dường như là trang web chất lượng thấp được điều hành bởi các nguồn ẩn danh tạo ra các bài đăng để mang lại quảng cáo. Các trang web này có trụ sở trên toàn thế giới và được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog và tiếng Thái.
Một số trang web đã tạo ra một số doanh thu bằng cách quảng cáo “đăng bài của khách” - trong đó mọi người có thể đặt hàng đề cập đến doanh nghiệp của họ trên các trang web với một khoản phí để giúp xếp hạng tìm kiếm của họ.
Những người khác dường như cố gắng xây dựng độc giả trên mạng xã hội, chẳng hạn như ScoopEarth.com, nơi xuất bản tiểu sử của những người nổi tiếng và có trang Facebook liên quan có 124.000 người theo dõi.
Đồng Giám đốc điều hành NewsGuard Gordon Crovitz cho biết báo cáo của nhóm thể hiện các công ty như OpenAI và Google nên cẩn thận đào tạo các mô hình của họ để không bịa đặt tin tức.
Crovitz, cựu nhà xuất bản của Wall Street Journal, cho biết: “Việc sử dụng các mô hình AI được biết đến với khả năng bịa đặt sự thật để tạo ra những thứ trông giống như các trang web tin tức là hành vi lừa đảo đội lốt báo chí.
OpenAI đã không trả lời về vấn đề này, nhưng trước đó đã tuyên bố rằng nó sử dụng kết hợp người đánh giá con người và hệ thống tự động để xác định bao gồm đưa ra cảnh báo hoặc, trong trường hợp nghiêm trọng, cấm người dùng.




