Chờ...

Anh cấm 'khí cười' để hạn chế hành vi chống đối xã hội

VOH - Lệnh cấm sử dụng và sở hữu oxit nitơ (hay khí cười), có hiệu lực ở Anh từ ngày hôm nay 8/11. Những người bị bắt vì sản xuất, cung cấp hoặc bán loại khí này phải đối mặt với án tù dài hạn.

Khí cười gây ra cảm giác hưng phấn, thư giãn và ảo giác. Nó ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Chính phủ Anh đánh giá, loại khí này thúc đẩy hành vi phiền toái và gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Bộ trưởng Cảnh sát Anh Chris Philp cho biết: “Việc sử dụng loại khí này trong không gian công cộng quá lâu đã góp phần tạo ra hành vi chống đối xã hội, gây tai họa cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó”.

Bộ trưởng Cảnh sát Chris Philp
Bộ trưởng Cảnh sát Chris Philp - Ảnh: Reuters

Theo lệnh cấm mới, những người liên tục lạm dụng khí gây cười có thể bị phạt tiền hoặc nhận án tới 2 năm tù. Hình phạt tù tối đa cho tội buôn bán khí cười tăng gấp đôi lên 14 năm.

Lệnh cấm trên miễn trừ việc sử dụng hợp pháp bao gồm chăm sóc sức khỏe, nha khoa và trong các ngành công nghiệp khác. Chính phủ cho biết, sẽ không cần giấy phép, nhưng người dùng sẽ cần chứng minh rằng họ "sở hữu hợp pháp" loại khí này.

Theo lệnh cấm, oxit nitơ sẽ được quy định là thuốc "Loại C" và được phân loại vào loại thuốc "ít gây hại nhất" theo luật của Anh cùng với steroid đồng hóa, thuốc benzodiazepin và hormone tăng trưởng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, oxit nitơ là loại ma túy phổ biến thứ ba được sử dụng bởi những người từ 16 - 24 tuổi và sử dụng nhiều có thể dẫn đến thiếu máu. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn là tổn thương thần kinh hoặc tê liệt.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman cho biết, người dân đã "chán ngấy" việc sử dụng khí cười ở không gian công cộng, với những bình khí bỏ đi rải rác khắp các đường phố ở Anh.