Bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế

(VOH) - Sau khi dùng dao sát hại người tình ở Thừa Thiên - Huế, Đặng Văn Đồng (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Quảng Nam.

Chiều 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trưa cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Đặng Văn Đồng (50 tuổi, trú xã Hương Vinh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang lẩn trốn tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đồng là nghi phạm sát hại chị Lê Thị O. (45 tuổi, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Được biết, nạn nhân và hung thủ có quan hệ quen biết khi sinh sống tại tỉnh Bình Phước. 

Bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế 1
Công an Thừa Thiên - Huế di lý Đặng Văn Đồng về Huế vào chiều 12-10 để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án - Nguồn ảnh: SGGPO

Trước đó, chiều 10/10, người dân phát hiện chị O. t.ử v.ong tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua xác minh, công an xác định, chị O. t.ử v.ong do ngoại lực tác động, có khả năng là do bị đ.âm bằng vật sắc nhọn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ xảy ra án mạng, công an đã xác định được Đặng Văn Đồng chính là nghi phạm. Tuy nhiên, Đồng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Đến tối 10/10, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế tổ chức các mũi công tác làm nhiệm vụ chốt chặn ở nhiều tuyến đường để truy bắt đối tượng.

Trưa 12/10, Đồng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Nam. Chiều cùng ngày, công an di lý Đồng ra tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiếp tục điều tra.

Bước đầu, công an nhận định, nguyên nhân của vụ án mạng là do ghen tuông.