Bí mật đằng sau “thanh niên thất nghiệp mua ô tô, biệt thự đắt đỏ” bị phanh phui

VOH - Một thanh niên thất nghiệp đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra sau khi mua ô tô và biệt thự xa hoa mà không có nghề nghiệp ổn định.

Vụ việc đã dẫn đến một cuộc vây bắt quy mô lớn với sự tham gia của 400 cảnh sát và triệt phá đường dây in tiền giả lớn nhất từng bị phát hiện tại Trung Quốc.

Những dấu hiệu bất thường và manh mối ban đầu

Vào cuối năm 2019, cảnh sát tỉnh Quảng Đông bắt đầu chú ý đến Vũ Huy, một thanh niên trẻ không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại sở hữu những tài sản xa xỉ như ô tô đắt tiền và biệt thự sang trọng. Xuất thân từ một gia đình nông thôn, Vũ Huy không có nền tảng học vấn hay công việc đáng kể, khiến cảnh sát nghi ngờ về nguồn gốc số tiền mà anh ta sử dụng để mua sắm tài sản.

Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Vũ Huy thường xuyên liên lạc và gặp gỡ với Lưu, một cựu nhân viên nhà máy in có chuyên môn về in ấn. Điều tra cho thấy cả hai đã cùng mua một lô thiết bị in ấn trị giá 700.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng), gửi đến một khu vực hẻo lánh ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi có những dấu hiệu đáng ngờ.

Triệt phá xưởng in tiền giả

Kết quả điều tra cho thấy Vũ Huy và Lưu là thành viên của một băng nhóm tội phạm chuyên in tiền giả. Xưởng in của họ được đặt trong một ngôi làng ít dân cư, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt bao gồm camera và cách âm.

Các hoạt động tại đây diễn ra bí mật với những lượng lớn giấy và thiết bị in được chuyển đến. Băng nhóm này thậm chí đã dùng hộp đựng cây ATM để vận chuyển giấy in mà không gây sự chú ý.

Xuong in tien
Ảnh minh hoạ

Sau 3 tháng theo dõi và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã xác định xưởng này chính là nơi sản xuất tiền giả với quy mô lớn. Băng nhóm này sử dụng máy in chuyên dụng và công nghệ quét để làm giả các tờ tiền mệnh giá 100 NDT. Vũ Huy cùng đồng bọn đã phát triển quy mô hoạt động sau khi thấy việc tiêu thụ tiền giả diễn ra trót lọt mà không bị nghi ngờ.

Cuộc vây bắt quy mô lớn

Dưới sự chỉ huy của Cục Điều tra kinh tế Bộ Công an Trung Quốc, 400 cảnh sát đã được huy động để triệt phá đường dây này. Cuộc vây bắt diễn ra đồng loạt tại nhiều địa điểm, bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 6 tấn giấy đặc biệt dùng để in tiền giả, hơn 422 triệu NDT tiền giả, 2 máy in lớn và nhiều thiết bị liên quan.

Những kẻ cầm đầu đối diện với mức án nghiêm khắc

Vũ Huy thừa nhận việc hợp tác với Lưu để sản xuất tiền giả và mở rộng quy mô sau khi thấy việc tiêu thụ trót lọt. Với tội danh làm và tàng trữ tiền giả, Vũ Huy bị kết án 15 năm tù. Một số thành viên khác trong đường dây cũng lĩnh án lên đến 5 năm tù.

Bình luận