Cô gái Đắk Lắk kết hôn với chồng Ấn Độ: Ngày cưới đầy những quy tắc khác biệt

VOH - Việc kết hôn với người Ấn Độ đã mang đến cho Văn Thị Hằng Ngân (SN 1994, quê Đắk Lắk) những trải nghiệm không thể nào quên, đặc biệt là trong ngày cưới.

Câu chuyện tình yêu xuyên biên giới của cô và người chồng Lalhaba Oinam (SN 1992, bang Manipur, Ấn Độ) không chỉ thú vị mà còn đầy thử thách khi hai nền văn hóa khác biệt gặp nhau.

Từ thử lòng đến cái kết hạnh phúc

Hằng Ngân và Oinam quen nhau vào năm 2020 khi cả hai đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Họ gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò, đúng lúc dịch Covid-19 đang bùng phát. Trong suốt hai năm yêu nhau, họ luôn nỗ lực vượt qua khoảng cách văn hóa, ngôn ngữ để hiểu và gắn kết sâu sắc hơn.

Để thử lòng bạn trai, Hằng Ngân từng nhờ bạn cùng phòng kết bạn với Oinam trên mạng xã hội. Ngạc nhiên thay, Oinam không chỉ chấp nhận yêu cầu kết bạn mà còn chủ động nhắn tin cho cô gái đó. Điều này khiến Ngân nghi ngờ về sự chung thuỷ của anh chàng và quyết định dừng lại.

Lay chong an do
Ở Việt Nam, đám cưới của Hằng Ngân được tổ chức tưng bừng 

Tuy nhiên, Oinam giải thích rằng anh chỉ muốn kết bạn với người Việt Nam để có thể nhờ họ chăm sóc Ngân khi cần. Để chứng minh tình cảm nghiêm túc của mình, Oinam đã xóa ứng dụng hẹn hò và khẳng định sự chân thành trong mối quan hệ này.

Sau sự kiện này, tình yêu của họ phát triển suôn sẻ và đôi bên ngày càng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Vào năm 2022, họ quyết định tổ chức đám cưới sau 2 năm tìm hiểu.

Đám cưới nhiều điều kỳ lạ và trải nghiệm văn hóa mới

Do dịch Covid-19, Hằng Ngân không thể gặp mặt gia đình Oinam trước khi cưới. Lần đầu tiên cô ra mắt nhà chồng là qua những cuộc gọi video. Tuy chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thậm chí phải dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp, nhưng Ngân vẫn cảm nhận được sự niềm nở, chân thành từ phía gia đình chồng.

Điều đặc biệt nhất là khi mẹ chồng Oinam muốn đặt cho cô một cái tên thân mật theo truyền thống Ấn Độ nhưng vẫn giữ nguyên họ của cô. Chỉ một hành động nhỏ này cũng đủ để Ngân cảm thấy được sự tôn trọng từ phía gia đình chồng.

Tuy vậy, đối với gia đình của Ngân tại Đắk Lắk, việc con gái yêu một chàng trai Ấn Độ ban đầu khiến họ khá bối rối và lo lắng. "Nhiều thông tin về cuộc sống ở Ấn Độ khiến ba mẹ mình hoài nghi, nhưng sau thời gian dài, Oinam đã chứng minh được mình là người tử tế, có trách nhiệm và yêu thương mình thật lòng", Ngân chia sẻ.

Ngày cưới đầy những quy tắc khác biệt

Đám cưới của Hằng Ngân và Oinam tại Ấn Độ diễn ra vào năm 2022 và tại Việt Nam vào năm 2023. Đối với Hằng Ngân, đám cưới ở Ấn Độ là một trải nghiệm đặc biệt, nhất là khi cô phải tuân theo những phong tục truyền thống kỳ lạ tại bang Manipur.

Cô dâu không được phép cười lớn trong suốt buổi lễ, chỉ được cười mỉm. Người dân Manipur coi đám cưới là sự kiện trọng đại, và phải giữ không khí nghiêm túc. Điều này khiến Ngân phải nỗ lực kiểm soát cảm xúc và giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh trong suốt buổi lễ. "Đó là một trải nghiệm khó quên. Mình không ngờ đám cưới lại nghiêm túc đến vậy", Ngân kể lại.

An Do
Trong đám cưới ở Ấn Độ, Hằng Ngân không dám cười lớn

Ngoài ra, thức ăn trong đám cưới cũng là điều khiến Ngân bất ngờ. Nhiều món ăn độc đáo mà cô chưa từng thử trước đó đã khiến đám cưới của cô trở thành một dịp khám phá ẩm thực đầy thú vị.

Cuộc sống làm dâu Ấn Độ: Những trải nghiệm đẹp đẽ và sự thích nghi

Sau khi kết hôn, Hằng Ngân sống cùng gia đình chồng tại Manipur trong 3 tháng. Đây là khoảng thời gian mà cô dần hiểu thêm về phong tục, tập quán của Ấn Độ và học cách hòa nhập với gia đình chồng. Cô nhận ra rằng cuộc sống tại Ấn Độ không giống những điều mà cô từng đọc hay nghe trước đó.

"Mọi thứ ở đây đẹp hơn nhiều so với những gì mình tưởng. Phụ nữ ở Manipur được coi trọng, như khu chợ Ima Keithel - nơi chỉ có phụ nữ buôn bán, là biểu tượng của sự độc lập và quyền lực", Ngân nói.

Dù vậy, cô cũng gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ. "Ban đầu, mình không quen với việc phải quấn mình trong một tấm vải, nhưng dần dần mình đã học cách thích nghi", cô chia sẻ.

May mắn thay, gia đình chồng rất cởi mở và kiên nhẫn với Ngân. Họ sẵn sàng thay đổi thói quen sinh hoạt để cô cảm thấy thoải mái hơn, từ việc nấu ăn bớt cay đến việc tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. "Mẹ chồng mình thậm chí còn học một chút tiếng Việt để có thể trò chuyện dễ dàng hơn", Ngân cho biết.

Kết nối gia đình: Điều quý giá nhất sau khi làm dâu Ấn Độ

Điều mà Hằng Ngân trân quý nhất khi làm dâu tại Ấn Độ chính là tình cảm gia đình gắn bó. Tại Manipur, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng, và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên được đặt lên hàng đầu. "Mình không chỉ là vợ của anh ấy mà còn là một phần của đại gia đình. Mọi người luôn quan tâm, chia sẻ niềm vui và khó khăn cùng nhau", Ngân tâm sự.