Cập nhật các tuyến xe buýt đi và đến bến xe Miền Đông mới

(VOH) - Bến xe Miền Đông mới khá xa trung tâm và cách xa Bến xe Miền Đông cũ. Tuy nhiên, hiện có nhiều tuyến xe buýt kết nối trung tâm thành phố với bến xe này.

Việc nhiều tuyến xe đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc (trừ hướng quốc lộ 14 đi Tây Nguyên) khởi hành từ bến xe Miền Đông mới khiến không ít hành khách thấy “oải” vì phải di chuyển xa hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện có nhiều tuyến xe buýt kết nối trung tâm thành phố với bến xe này.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã tổ chức các tuyến xe buýt có trợ giá vào bến xe Miền Đông mới và tuyến xe buýt kết nối từ bến xe Miền Đông cũ sang bến xe Miền Đông mới để phục vụ việc đi lại của người dân được thuận tiện.

XE BUYTA
Tuyến xe buýt số 55 có điểm đầu, cuối tại Bến xe miền Đông mới (Ảnh: HL)

Theo đó, các tuyến xe buýt kết nối có điểm đầu, cuối tại Bến xe miền Đông mới là các tuyến xe buýt có trợ giá số 55, 56, 76, 93.

* Tuyến xe buýt số 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Khu Công nghệ cao, Q.9)

Tuyến xe buýt số 55 có cự ly 35km - thời gian hoạt động từ 5h đến 19h hàng ngày.

* Lượt đi: Công viên phần mềm Quang Trung - quốc lộ 1 - đường Tô Ký - quay đầu tại nút giao với đường Tây Bắc - đường Tô Ký - đường Quang Trung - đường Nguyễn Kiệm - đường Hoàng Minh Giám - đường Đào Duy Anh - đường Hồ Văn Huê - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đăng Lưu - đường Bạch Đằng - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Điện Biên Phủ - xa lộ Hà Nội - đường Lê Văn Việt - đường Hoàng Hữu Nam - đường 400 - quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới (điểm trả khách dành cho xe buýt ở khu vực tuyến cố định liên tỉnh).

* Lượt về: Bến xe Miền Đông mới (điểm đón khách dành cho xe buýt ở khu vực tuyến cố định) - đường Hoàng Hữu Nam - đường Lê Văn Việt - xa lộ Hà Nội - đường Điện Biên Phủ - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Bạch Đằng - đường Phan Đăng Lưu - đường Nguyền Kiệm - đường Nguyễn Thái Sơn - đường Phạm Ngũ Lão - đường Quang Trung - đường Tô Ký - Công viên phần mềm Quang Trung.

Tuyến xe buýt số 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học Giao thông Vận tải)

Tuyến xe buýt số 56 có cự ly 29 km. Thời gian hoạt động từ 5h đến 20h30 hàng ngày.

* Lượt đi: Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - đường Lê Quang Sung - đường Nguyễn Hữu Thận - đường Tháp Mười - đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Châu Văn Liêm - đường Hồng Bàng - đường An Dương Vương - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Nguyễn Trãi - đường Nguyễn Cư Trinh - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Hồ Tùng Mậu - đường nhánh S2 - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Sài Gòn - Xa Lộ Hà Nội - đường Nguyễn Văn Bá - đường Đặng Văn Bi - đường Võ Văn Ngân - Ngã 4 Thủ Đức - đường Lê Văn Việt - đường Hoàng Hữu Nam - đường 400 - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới.

* Lượt về: Bến xe Miền Đông mới - đường Hoàng Hữu Nam - đường Lê Văn Việt - Ngã 4 Thủ Đức - đường Võ Văn Ngân - đường Đặng Văn Bi - đường Nguyễn Văn Bá - ngã 4 Bình Thái - Xa Lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - đường vòng chân cầu Sài Gòn - cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Tôn Đức Thắng - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - đường Phạm Hồng Thái - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Nguyễn Thái Học - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Cư Trinh - đường Nguyễn Trãi - đường Nguyễn Văn Cừ - đường An Dương Vương - đường Nguyễn Thi Phương - đường Hùng Vương - đường Hồng Bàng - đường Châu Văn Liêm - đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Lê Quang Sung - Bến xe buýt Chợ Lớn (bến A).

* Tuyến xe buýt số 76 (Long Phước - Suối Tiên - đền Vua Hùng)

Tuyến xe buýt số 76 có cự ly 24,2km. Thời gian hoạt động từ 5h đến 19h hàng ngày.

* Lượt đi: hẻm 813 Long Phước - đường Long Phước - đường Long Thuận - đường Nguyễn Xiển - đường Lò Lu - đường Lã Xuân Oai - đường Làng Tăng Phú - đường Lê Văn Việt - đường Man Thiện - đường Lê Văn Việt - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - đường 400 - đường Hoàng Hữu Nam - đường số 13 - quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới (điếm đón khách dành cho xe buýt ở khu vực tuyến cố định liên tỉnh).

* Lượt về: Bến xe Miền Đông mới (điểm đón khách dành cho xe buýt ở khu vực tuyến cố định) - đường Hoàng Hữu Nam - đường 400 - quốc lộ 1 - quay đầu tại nút giao Đại học Quốc gia - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường Lê Văn Việt - đường Man Thiện - đường Lê Văn Việt - đường Làng Tăng Phú - đường Lã Xuân Oai - đường Lò Lu - đường Nguyễn Xiển - đường Long Thuận - đường Long Phước - hẻm 813 Long Phước.

Tuyến xe buýt số 93 (Bến Thành - Đại học Nông lâm) kết nối vào bến xe Miền Đông mới 

Tuyến xe buýt số 93 có cự ly khoảng 21km. Thời gian hoạt động từ 5h đến 19h hàng ngày.

* Lượt đi: Bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Pasteur - đường Điện Biên Phủ - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng - đường Kha Vạn Cân - quốc lộ 1 - Trường đại học Nông lâm - cầu vưọt trạm 2 (đưòng vòng trên cầu) - Suối Tiên - đường Song Hành - cổng F3 (Bến xe Miền Đông mới - vị trí đón trả khách tại bến xe Miền Đông mới).

* Lượt về: Bến xe Miền Đông mới - đường Hoàng Hữu Nam - đường D400 - xa lộ Hà Nội (quay đầu) - đường Song Hành - xa lộ Hà Nội - nhánh rẽ phải cầu vượt trạm 2 - quốc lộ 1 - Trường đại học Nông lâm - đường Kha Vạn Cân - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Điện Biên Phủ - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - Công trường Quách Thị Trang - đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Ngoài ra, một số tuyến xe buýt có lộ trình đi ngang qua bến xe Miền Đông mới (trục đường quốc lộ 1) mà người dân có thể lựa chọn gồm tuyến xe buýt số 150, 60-1, 60-2, 60-3, 60-4.

Từ ngày 11/10/2022, các tuyến từ bến xe Miền Đông hiện hữu (bến xe Miền Đông cũ) đi đến 15 tỉnh, thành phố (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau) sẽ chính thức chuyển sang hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại bến xe Miền Đông mới (tại 39448 xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM). Việc di dời này nằm trong giai đoạn 2.

Theo đó sẽ có hơn 100 tuyến xe chính thức đưa đón khách ở bến bến xe Miền Đông mới.