Châm lửa đốt xe vì xin cảnh sát bỏ qua lỗi vi phạm giao thông không thành

(VOH) – Sau khi xin tổ công tác bỏ qua các lỗi chạy xe máy quá tốc độ và vi phạm nồng độ cồn nhưng không được, Nguyễn Văn Tú đã châm lửa đốt xe rồi bỏ đi.

Sự việc xảy ra vào ngày 9/12 tại Km 12+800 quốc lộ 15B thuộc địa phận thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Khoảng 16h40 cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà phát hiện xe mô tô do Nguyễn Văn Tú (SN 1990, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển có hành vi vi phạm chạy quá tốc độ cho phép. Sau khi ra tín hiệu dừng xe, tổ công tác yêu cầu Tú xuất trình giấy tờ, kiểm tra nồng độ cồn nhưng Tú không hợp tác mà còn có nhiều lời nói thách thức.

Tú chỉ chấp hành việc đo nồng độ cồn sau nhiều lần được yêu cầu. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn trong khí thở là 0,439mg/l.

Khi tổ công tác yêu cầu giải thích và lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi vi phạm, Tú nhiều lần xin bỏ qua nhưng không được chấp thuận. Bức xúc, Tú đã tự mở khóa xăng, châm lửa đốt xe rồi rời khỏi hiện trường.

Châm lửa đốt xe vì xin cảnh sát bỏ qua lỗi vi phạm giao thông không thành 1
Chiếc xe máy bị Tú châm lửa đốt - Ảnh: baogiaothong

Chiếc xe máy bốc cháy được tổ công tác và người dân kịp thời dập lửa nên chỉ bị cháy phần cánh yếm và phần nhựa gần lốc máy bên trái.

Châm lửa đốt xe vì xin cảnh sát bỏ qua lỗi vi phạm giao thông không thành 2
Nguyễn Văn Tú tại cơ quan điều tra - Ảnh: baogiaothong

Làm việc với cơ quan điều tra, Tú khai do có uống rượu nên bức xúc, không làm chủ được hành vi. Ngày 15/12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về tội “Chống người thi hành công vụ”.