Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Đoàn bác sĩ tham quan quy trình xử lý chất thải rắn tại VWS

VOH – Đoàn 13 bác sĩ chuyên khoa II đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế lớn ở TPHCM có chuyến tham quan thực tế quy trình xử lý chất thải rắn tại VWS, vào ngày 27/7.

Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TPHCM) do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư và vận hành mỗi ngày tiếp nhận và xử lý từ 6.000-6.500 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ.

Lượng rác VWS xử lý tương đương 70% tổng lượng rác của toàn thành phố. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác của Công ty VWS là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, điện…

Đoàn bác sĩ tham quan quy trình xử lý chất thải rắn tại VWS
Đoàn bác sĩ tham quan thực tế quy trình xử lý chất thải rắn tại VWS.

Trước câu hỏi bãi chôn lấp rác có gây ảnh hưởng đến nguồn nước hay không? Ông Kevin Moore – Giám đốc điều hành công ty VWS khẳng định: “Ngay từ khi công ty bắt đầu có ý định đầu tư cũng như triển khai xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, thì yêu cầu căn bản nhất là nền móng của bãi chôn lấp phải được thiết kế và xây dựng theo công nghệ của Mỹ. Trước khi xây dựng bãi chôn lấp thì nơi đây là vùng đất sình lầy, hoang hóa và không có giá trị cho lợi ích dân sinh. Công ty VWS đã thuê đội ngũ chuyên gia rà phá bom mìn, đào xới và nhổ bỏ tận gốc 100% rễ cây, bảo đảm không còn một gốc rễ cây nào còn có thể trụ lại để tránh đâm thủng lớp lót vải địa kỹ thuật phòng hờ nước rỉ rác không thoát ra ngoài và không gây ảnh hưởng mạch nước ngầm. Nước rỉ rác sẽ được bấc thấm ngang và bấc thấm dọc đưa về hệ thống ống ngầm thu gom nước rỉ rác và đưa về nhà máy xử lý. Các công đoạn thi công theo một quy trình chặt chẽ của công nghệ Mỹ, đảm bảo kỹ thuật cao nhất”.

Đoàn bác sĩ tham quan quy trình xử lý chất thải rắn tại VWS
Ông Kevin Moore giới thiệu về quá trình thành lập và các qui trình xử lý chất thải tại Khu Liên hợp.

Lần đầu tiên tham quan khu chôn lấp rác cũng như quy trình xử lý, tái chế rác tại Công ty VWS, bác sĩ Lê Điền Trung - học viên lớp chuyên khoa II quản lý y tế trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, rất bất ngờ vì sự bài bản trong từng khâu xử lý rác.

“Tại bãi rác, quy trình triển khai từ cách thu gom, xử lý rất chặt chẽ. Bên trong bãi rác rất sạch sẽ, mọi dây chuyền vận hành đều khép kín. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.

Qua đây, chúng tôi hiểu được thành phố, doanh nghiệp đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường. Để nhà máy hoạt động ở khâu cuối nguồn được tốt thì ngay từ đầu nguồn, ý thức của người dân đến cơ quan, đơn vị phải chặt chẽ. Từ đó, việc vận hành nhà máy sẽ thuận lợi, công suất sẽ phát huy hơn”, bác sĩ Trung nói.