Hành trình “Hạt gạo yêu thương” tại tỉnh Đồng Tháp

(VOH) - Chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn tổ chức Hành trình “Hạt gạo yêu thương” tặng hơn 10 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho bà con nghèo, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp.

Mong muốn cùng toàn xã hội chung tay tham gia hỗ trợ người dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 sớm khăc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, Tỉnh Đoàn tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ doanh nhân Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn tổ chức Hành trình “Hạt gạo yêu thương” tại tỉnh Đồng Tháp.

Hành trình bắt đầu từ nay đến ngày 26/4 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và 14 xã, phường của thành phố Cao Lãnh, tặng 2.000 suất tương đương 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, lang thang cơ nhỡ, người bán vé số… có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

tặng gạo\

Ông Trần Minh Hùng- Tổng biên tập Thời báo kinh tế Sài Gòn đại diện chương trình Sài Gòn Times-Nối vòng tay lớn cùng đại diện Đoàn thanh niên trao quà cho người dân nghèo tại Xã Mỹ Trà - TP Cao Lãnh.

Bà Cao Thị Nhung ở ấp 2 xã Mỹ Trà, làm nghề bán vé số dạo. Từ ngày dịch bệnh xảy ra, công ty xổ số ngừng phát hành nên bà rơi vào cảnh thất nghiệp, gia đình lại đông con cháu nên gặp rất nhiều khó khăn. Đến nhận gạo từ chương trình bà Nhung xúc động: “Dịch bệnh nên phải ở nhà, không đi buôn bán được, không có tiền xoay sở, ở nhà có gì ăn nấy chứ không biết sao. Nhà tui cháu đông lắm, tới 10 đứa lận, không đi bán vé số được khổ lắm. Nay nhờ chương trình này cho gạo tui mừng dữ lắm, tui muốn dịch bệnh mau hết để được đi bán vé số lại, kiếm tiền trang trãi cuộc sống qua ngày.”

Tổng kinh phí Hành trình “Hạt gạo yêu thương” hơn 100 triệu đồng.

Tặng gạo, khẩu trang cho công nhân tại các KCX- KCN TPHCM - (VOH) – Mỗi công nhân khó khăn được tặng  phần quà là 10 kg gạo, khẩu trang kháng khuẩn…