Các hoạt động giải trí ngoài trời giữa các lớp không còn phổ biến ở nhiều trường tiểu học Trung Quốc. Ngày càng có nhiều trường học cấm học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời vì sợ bị thương, khiến phụ huynh lo lắng.
Học sinh có xu hướng sử dụng nhà vệ sinh để tụ tập với bạn bè, giao lưu và nghỉ ngơi. Vấn đề này này đang dẫn đến những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Những quy định nghiêm ngặt này đã được thực thi liên quan đến hành vi của học sinh trong giờ ra chơi, bao gồm cấm trẻ chơi đùa ở hành lang và gây ồn ào. Học sinh thường chỉ được phép uống nước hoặc sử dụng nhà vệ sinh trong giờ giải lao. Những quy định này trở nên phổ biến ở nhiều trường tiểu học ở Trung Quốc.
Để khuyến khích học sinh tuân thủ theo quy định, nhiều trường mở ra thêm chính sách tính điểm để khen thưởng các lớp im lặng nhất, ngược lại sẽ phạt những học sinh có thái độ không chấp hành tốt quy định.
Giáo viên họ Trương ở tỉnh Sơn Đông nói với Jiupai News rằng, việc trẻ chơi ngoài trời trong giờ giải lao có thể dẫn đến tai nạn khiến phụ huynh phàn nàn, do đó trường đã cấm học sinh ra ngoài.
Bị cấm, nhiều học sinh tiểu học chơi đùa với nhau và thư giãn trong nhà vệ sinh, đây vẫn là không gian duy nhất các em cảm thấy thoát khỏi sự kiểm soát của lớp học. Từ đó, nhà vệ sinh đã biến thành nơi để sinh viên thảo luận, chia sẻ đồ ăn với nhau.
Điều này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, nhiều phụ huynh yêu cầu nhà trường tìm các phương pháp thay thế để học sinh giao tiếp với nhau và vui chơi trong giờ ra chơi.



