Anh Trần Hữu Vinh tốt nghiệp đại học, là kỹ sư xây dựng, công việc ổn định, với mức lương khá cao ở TPHCM.Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu nhận thấy việc nuôi chim không chỉ thỏa mãn đam mê, còn có thể đưa lại thu nhập cao nên anh quyết định trở về quê khởi nghiệp, lập trại chim từ năm 2019.

"Tôi nhận thấy thị trường chơi chim cảnh rất chuộng từ màu lông, tiếng hót, đây là loài rất quý hiếm, ngoài tự nhiên rất khó tìm thấy", anh Vinh kể với báo Cần Thơ.
Trang trại chim chào mào đột biến của anh Vinh là một trong những trại đầu tiên và lớn nhất miền Tây, rộng hơn 1.500m2.
Anh Vinh kể với VietNamNet, ban đầu anh bỏ ra hơn 600 triệu đồng để mua 20 cặp chim chào mào đột biến giống, "Chim chào mào đột biến là loài rất quý hiếm, ngoài tự nhiên rất khó tìm thấy", anh Vinh cho biết.
Đến nay, anh sở hữu hàng trăm chú chim chào mào đột biến quý hiếm thuộc nhiều loài khác nhau như chào mào bạch tạng, xám trắng, xám nhạt, chào mào Indo, Indo lai bạch tạng… Tất cả đều thuộc hàng cực quý hiếm. Tổng giá trị trại chim của anh giờ định giá hơn 7 tỷ đồng.
Theo anh Vinh, giới chơi chim kiểng say đắm chim chào mào đột biến vì có hình thể đẹp, màu lông lạ, giọng hót hay. Để đánh giá chim chào mào quan trọng nhất nằm ở sắc lông, màu lông càng đẹp, càng lạ, hiếm giá trị chim càng cao.
Về chuồng trại nuôi chim, anh Vinh chia thành 2 dạng chuồng nuôi bằng lưới thép và gạch để nuôi chim trưởng thành và sinh sản.
Loại chuồng gạch, xây thành các ô diện tích 3m2 cao 4m dùng để nuôi chim sinh sản, bố trí cả tổ chim làm sẵn và có camera theo dõi quá trình sinh sản, anh Vinh cho biết. Hiện trại có gần 120 cặp chim chào mào đột biến bố mẹ đang sinh sản.
Chim chào mào đột biến nuôi từ 8 -10 tháng là chúng bắt đầu sinh sản; mỗi năm cặp chim đẻ từ 5-10 lứa (tùy vào điều kiện chăm sóc, nuôi nhốt); mỗi lứa đẻ từ 2-3 trứng, cá biệt có nhiều trường hợp đẻ 4 trứng.
Chim chào mào đột biến chủ yếu chỉ ăn sâu, cám, cào cào, trái cây như: chuối, đu đủ… nhưng do đều là loại thức ăn chất lượng cao nên chi phí thức ăn cũng cao. Mỗi năm anh Vinh phải chi khoảng nửa tỉ đồng tiền thức ăn cho chim.
Hiện giá chim chào mào đột biến tại trại dao động từ 15-200 triệu đồng/con. Từ việc bán chim giống, chim con, anh Vinh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.