Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Olympic Paris 2024: Phát hàng trăm ngàn bao cao su cho vận động viên

VOH - Ban tổ chức Olympic Paris 2024 sẽ tặng 20.000 bao cao su nữ, 200.000 bao cao su nam, 10.000 màng chắn miệng – cho các vận động viên và nhân viên tại Làng Olympic.

Tình dục không phải là ‘môn thi đấu’ chính thức tại Thế vận hội, nhưng có vẻ như Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đang sẵn sàng chuẩn bị cho môn ‘thể thao trong nhà’ sôi động này.

Trong cuộc họp báo gần đây, ban tổ chức Thế vận hội 2024 cho biết: 200.000 bao cao su nam, 20.000 bao cao su nữ và 10.000 miếng chắn miệng sẽ được cung cấp tại Làng Olympic, nơi 14.500 vận động viên và nhân viên sẽ đến trong khoảng một tuần.

olympic-170724
 Ban tổ chức Olympic Paris 2024 sẽ tặng 20.000 bao cao su nữ, 200.000 bao cao su nam, 10.000 màng chắn miệng – cho các vận động viên - Ảnh: Getty Images

Ở một số khía cạnh, đây là việc bình thường. Trong nhiều thập kỷ, có rất nhiều quốc gia cung cấp giải pháp tránh thai miễn phí tại Làng Olympic. Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 đã phá kỷ lục khi cung cấp 450.000 bao cao su, trong đó lần đầu tiên có 100.000 bao cao su dành cho nữ.

Thế vận hội Tokyo cũng đã phát 160.000 bao cao su miễn phí với những hướng dẫn nghiêm ngặt cho các vận động viên không được sử dụng mà phải mang về nhà làm quà lưu niệm.

Thế vận hội Tokyo cũng có những chiếc giường bằng bìa cứng có thể tái chế, đã trở thành meme sau khi người dùng mạng xã hội suy đoán rằng - chúng là "những chiếc giường phản tình dục".

Các nghiên cứu ủng hộ việc sử dụng bao cao su nữ không thực sự phổ biến. Trong Khảo sát Quốc gia về Tăng trưởng Gia đình năm 2006 - 2010, chỉ có 1,7% phụ nữ Hoa Kỳ từ 15 đến 44 tuổi cho biết đã từng sử dụng bao cao su dành cho nữ.

Điều đó nói lên rằng, chúng chỉ phổ biến ở một số nơi. Brazil và Nam Phi có mức độ sử dụng cao hơn phần còn lại của thế giới nhờ các chiến dịch phân phối và giáo dục về cách họ giúp giảm sự lây lan của HIV. Tuy nhiên, chúng dường như không đủ phổ biến để đảm bảo cung cấp 20.000 chiếc tại Thế vận hội.

Trong khi đó, màng chắn miệng được bán chủ yếu cho người đồng tính nữ? Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ít người sử dụng chúng.

Một chuỗi cửa hàng tình dục ở Mỹ nói với tờ Atlantic vào năm 2019 rằng họ bán được ít hơn 600 sản phẩm mỗi tháng, trên 13 cửa hàng và trang web.

Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy, trong số 330 phụ nữ Australia được khảo sát có quan hệ tình dục đồng giới, chỉ có 2,1% sử dụng màng chắn miệng thường xuyên.

Tiến sĩ Sophie King-Hill, Phó giáo sư tại Đại học Birmingham nói: “Chúng vẫn là những phương pháp tránh thai thích hợp, vì một số lý do, bao gồm cả việc thiếu trình độ học vấn và thực tế là bao cao su dành cho nữ có thể đắt tiền, khó tìm”.

Tỷ lệ sử dụng miếng chắn miệng thấp một phần là do những giả định sai lầm rằng STI không thể lây truyền qua quan hệ tình dục bằng miệng với phụ nữ”.

Tuy nhiên, chỉ vì những hình thức tránh thai này không phổ biến không có nghĩa là Ban tổ chức Paris 2024 đã sai lầm. King-Hill nói: “Đó là một bước đi đúng hướng, vì nó ngầm thừa nhận tầm quan trọng của quyền tự chủ của phụ nữ và niềm vui tình dục của họ”.

"Đặc biệt, bao cao su và miếng chắn miệng dành cho nữ có liên quan đến khoái cảm tình dục của phụ nữ - đây là điều vẫn còn bị cấm kỵ ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả phương Tây."

Các nhà tổ chức Olympic Paris dường như nhận thức sâu sắc về điều này. Thế vận hội năm nay sẽ có một chiến dịch sức khỏe tình dục tập trung vào niềm vui và sự đồng thuận cũng như sự an toàn.