Chụp ảnh ngày đầu tiên trẻ đến trường là niềm vui của nhiều phụ huynh, cho dù đó là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, lớp 1 hay lớp 5, lớp 6… Việc ghi lại những khoảnh khắc quan trọng này trong cuộc đời trẻ và chia sẻ nó với cộng đồng trực tuyến đã trở thành điều phổ biến.
Những bức ảnh này không chỉ có những khuôn mặt tươi cười của trẻ mà đôi khi còn có cả tên trường, tên lớp đến những thông tin chi tiết hơn là tên giáo viên và hoạt động yêu thích của trẻ. Đây là loại thông tin có thể khiến gia đình bạn gặp nguy hiểm.
Xem thêm: Cha mẹ Pháp “có thể bị bỏ tù” khi đăng ảnh con trên mạng
‘Ma quỷ’ trong các chi tiết
Trong một video với hơn 2 triệu lượt xem, TikToker Cathy Pedreyes, cũng là chuyên gia an ninh mạng nói: "Nếu chỉ đăng ảnh ngày đầu tiên con đi học thì cũng không tệ, nhưng một số trong đó có tên đầy đủ của trẻ, tên giáo viên, trường học, môn thể thao hoặc hoạt động yêu thích và có thể cha mẹ không muốn nhiều người lạ biết điều đó".
Nhiều phụ huynh không nhận ra các chi tiết này có thể khiến gia đình gặp nguy hiểm. Từ số nhà và đường phố, biển số xe và thông tin chi tiết về con, trường học của chúng, tất cả đều có thể bị ‘kẻ săn mồi’ sử dụng.
Bọn tội phạm có thể sử dụng thông tin này theo nhiều cách. Chúng có thể sử dụng thông tin cá nhân để đoán mật khẩu và đánh cắp dữ liệu, hoặc cũng có thể sử dụng thông tin này để truy tìm vị trí của trẻ.
Hank Schless - Giám đốc cấp cao về giải pháp bảo mật và chuyên gia an ninh mạng tại Lookout cho biết, bọn tội phạm có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng thu thập trực tuyến để thử và đoán mật khẩu tài khoản của một người.
“Nhiều người sử dụng mật khẩu có liên quan đến thông tin công khai được đăng trên hồ sơ mạng xã hội cá nhân, chẳng hạn như tên, ngày sinh của các thành viên gia đình. Những kẻ tấn công có thể dễ dàng lấy thông tin này từ các bài đăng trên mạng xã hội và sử dụng chúng để cố đăng nhập tài khoản” - Schless nói.
Trung tâm An toàn & Phòng chống Tội phạm Trẻ em (Hoa Kỳ) ước tính, có khoảng 500.000 kẻ săn mồi trẻ em trực tuyến hoạt động mỗi ngày.
Nếu cha mẹ đưa thông tin chi tiết về trường lớp của con lên mạng, bất kỳ ai cũng có thể đóng giả là người thân của gia đình và thuyết phục trẻ hay giáo viên bằng những thông tin liên quan tới trẻ (thu thập từ mạng xã hội) mà người lạ thường không biết.
Cách an toàn hơn để chia sẻ ảnh
Kể từ khi mạng xã hội ra đời, các bậc cha mẹ đã chia sẻ những bức ảnh về gia đình và những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời với cộng đồng trực tuyến gồm bạn bè và gia đình.
Những bức ảnh về ngày đầu tiên đi học cũng không có gì khác biệt và đã trở nên vô cùng phổ biến, với vô số khoảnh khắc khác nhau và hàng triệu bức ảnh ngày đầu tiên đi học được đăng kèm hashtag #firstdayofschool.
Việc cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh ngẫu hứng và chia sẻ nó trên mạng xã hội đã trở thành thói quen đến mức có lẽ các phụ huynh không dành đủ thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa hành động của mình.
Kimberley Bennett, một nhà tâm lý học trẻ em cho rằng: “Việc chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cuộc sống của con cái chúng ta đã trở nên bình thường đến mức - chúng ta không nghĩ đến thực tế rằng, dấu chân kỹ thuật số của con cái thường bắt đầu ngay trước khi chúng được sinh ra với những bức ảnh siêu âm và thông báo về sự ra đời của trẻ trên Internet” - Bennett cho biết thêm.
Đây là kho dữ liệu khổng lồ để kẻ xấu tiếp cận – nếu chúng nhắm vào gia đình bạn.
Xem thêm: Cha mẹ cần biết: Hậu quả nguy hiểm khi đăng hình trẻ trên mạng xã hội
Các bậc phụ huynh có thể duy trì truyền thống chụp ảnh ngày đầu tiên đi học mà không gây nguy hiểm cho gia đình mình bằng cách ý thức những thông tin mình chia sẻ và ai có thể xem những bức ảnh này.
Schless nói: "Bước đầu tiên, phụ huynh nên tùy chỉnh cài đặt tài khoản trực tuyến của mình để đảm bảo chỉ chia sẻ bài đăng của mình với những người muốn xem thông tin (thay vì đặt ở chế độ công khai - tất cả mọi người đều có thể xem).
Phụ huynh cũng nên tạo mật khẩu mạnh và duy nhất cho các tài khoản trực tuyến của mình và không đưa bất kỳ thông tin cá nhân nào vào mật khẩu có thể tìm thấy trên mạng".
Ngoài ra, hãy đảm bảo không chia sẻ thông tin gì thêm trong những bức ảnh này vì tội phạm có thể sử dụng để truy tìm con bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ của trẻ, tên trường, lớp, giáo viên, sở thích của trẻ…


