Seoul đầu tư số tiền khủng cho dự án "chữa lành" cô đơn

VOH - Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm giải quyết tình trạng cô đơn và cô lập xã hội ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

Trong 5 năm tới, thành phố sẽ đầu tư 451,3 tỉ won (tương đương gần 330 triệu USD) để tạo ra một môi trường nơi "không ai phải cô đơn".

Một trong những sáng kiến chính của dự án này là thành lập tổng đài hoạt động 24 giờ, dự kiến ra mắt vào tháng 4/2025. Tổng đài này sẽ là nơi những người cảm thấy cô đơn có thể trút bầu tâm sự và nhận tư vấn tâm lý.

Đặc biệt, các nhà trị liệu tại tổng đài sẽ là những người đã từng vượt qua sự cô đơn và tái hòa nhập xã hội thành công.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn còn được hỗ trợ qua nền tảng KakaoTalk với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ và tư vấn cho những người cần.

Quán ăn cho người đi một mình đã trở nên phổ biến tại Hàn Quốc
Quán ăn cho người đi một mình đã trở nên phổ biến tại Hàn Quốc - Ảnh minh họa

Bên cạnh các biện pháp trực tuyến, chính quyền Seoul cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm tư vấn mới, với 4 trung tâm đầu tiên lấy cảm hứng từ các cửa hàng tiện lợi. Đây sẽ là nơi người dân có thể đến để tương tác và nhận hỗ trợ trực tiếp.

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, thành phố cũng tổ chức các chương trình để khuyến khích người dân cô đơn hòa nhập hơn với cộng đồng.

Ví dụ, các thử thách xã hội như tham gia lễ hội, đọc sách tại thư viện ngoài trời ở quảng trường Seoul, hoặc tham dự các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Người tham gia thường xuyên sẽ nhận được những phần thưởng nhỏ như vé xem triển lãm nghệ thuật, nhằm khuyến khích họ kết nối với xã hội.

Kế hoạch của Seoul cũng đặc biệt chú trọng đến người cao tuổi và người độc thân.

Theo dữ liệu năm 2022, cứ 4 người cao tuổi ở Seoul thì có 1 người sống một mình, và khoảng 130.000 thanh niên trong thành phố sống trong tình trạng cô lập xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, thành phố sẽ xây dựng 100 trung tâm thể dục và giao lưu dành cho người từ 70 tuổi trở lên, tạo môi trường cho họ vận động và kết nối với nhau.

Các lớp học nấu ăn dành riêng cho những người độc thân trung niên cũng là một phần của chương trình này, nhằm giúp họ cải thiện cuộc sống và giảm bớt sự cô đơn.

Thị trưởng Seoul, ông Oh Se Hoon, nhấn mạnh rằng tình trạng cô đơn và cô lập xã hội không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý mà còn dẫn đến nhiều vấn đề xã hội như tỉ lệ tự tử cao và mức độ hạnh phúc thấp. "

Với sự đầu tư lớn và các biện pháp sáng tạo, Seoul hy vọng sẽ tạo ra một môi trường sống nơi người dân có thể tìm thấy sự hỗ trợ, kết nối và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống hằng ngày.