Tặng 1.000 tài khoản sách nói cho học sinh, sinh viên hiếu học

(VOH) - Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phát hành trao tặng 1.000 tài khoản sách nói cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần I – Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phát hành trao tặng 1.000 tài khoản sách nói cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ trong đại dịch Covid-19 nhằm giúp các em tiết kiệm chi phí học tập, sinh hoạt, có điều kiện nâng cao tri thức

Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn rằng thông qua hoạt động này, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố có thể tiếp cận, trải nghiệm, tương tác với việc đọc sách gắn với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo; giúp tiếp thu và ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả hơn. Qua đó, nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách, những thông điệp tích cực từ sách đến với các em, qua đó động viên các em tiếp tục vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành một công dân tốt giúp ích cho gia đình, xã hội và đất nước.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần I – Năm 2022 cấp Quốc gia đã được khai mạc vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản, phát hành trong cả nước, mang đến hơn 500 ngàn tựa sách cùng các mô hình xuất bản, phát hành sách điện tử, sách nói, thư viện thông minh với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc.

Trao tặng 1.000 tài khoản sách nói cho học sinh, sinh viên hiếu học 1
Trao tặng 1.000 tài khoản sách nói cho học sinh, sinh viên hiếu học

Sách và văn hóa đọc ngày càng được giới trẻ quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều sự lựa chọn để tiếp cận các nguồn kiến thức khác nhau như sách truyền thống, sách nói, sách điện tử… Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xuất bản để có thể thích ứng, đổi mới và phát triển trong thời đại công nghiệp lần thứ 4; đồng thời đáp ứng được nhu cầu thưởng thức sách của một bộ phận ngày càng lớn bạn đọc trẻ, năng động và những người đam mê sách nhưng có thời gian eo hẹp.