Tin Đời sống chiều 7/3: Bắt khẩn cấp 2 bố con 'chém gục' nam thanh niên

(VOH) – Do mâu thuẫn, hai bố con ở Bắc Giang đã dùng dao chém liên tiếp vào người một nam thanh niên, khiến người này gục ngay tại chỗ.

Bắt khẩn cấp 2 bố con “chém gục” nam thanh niên

Ngày 7-3, công an thành phố Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra vụ hai bố con chém một nam thanh niên gục ngay tại chỗ vào tối ngày 6-3.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (con trai Hiệp, SN 1986, cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

tin-doi-song-chieu-7-3-voh-1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, ngày 7-3 trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh xô xát, chém nhau giữa 3 người đàn ông ở TP Bắc Giang. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn, khoảng 21h15 ngày 6-3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, ở đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (bạn chị Hậu), sau đó anh Quyền bị Hoàn và Hiệp dùng dao đâm, chém liên tục nhiều nhát làm bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Quá trình xảy ra xô xát, Quyền có dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. 

Xem thêm: Tóm gọn đối tượng xông vào ngân hàng dọa nổ bom để cướp tiền

Điều tra vụ người đàn ông rút súng gần phòng công chứng

Sáng ngày 7-3, Công an huyện Nguyễn Đàn, Nghệ An cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc bà T.T.T.H (ngụ thị xã Thái Hòa) kêu cứu vì bị một người đàn ông rút súng uy hiếp và đe dọa.

Theo đơn tố cáo của bà H., bà có mua một lô đất với diện tích hơn 800m vuông, ở xã Nguyễn Thuận, huyện Nghĩa Đàn. Chiều ngày 21-2, bà H. có thỏa thuận bán lại lô đất trên cho bà Q.T.T (ngụ xã Nghĩa Thuận).

Khi bà H. và bà T. có mặt tại văn phòng công chứng thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Huyễn Đàn để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất, thì bà T lại gọi điện cho cho bà B.Th.H (ngụ huyện Diễn Châu) cùng một nhóm người khác đến và yêu cầu bà H. cho xem sổ đỏ.

Khi bà H. lấy sổ đỏ ra thì bà B.Th.H. giật ngang rồi xé rách. Chồng bà H. đứng cạnh giành lại sổ đỏ thì bị một người đàn ông rút súng gí vào người. Sự việc chưa dừng lại khi mọi người ra đường, người đàn ông này vẫn tiếp tục rút súng và lên đạn.

Theo đơn trình bày của bà H., người đàn ông cầm súng là ông H.V.N., làm nghề luật sư. Hiện công an đã vào cuộc thu giữ khẩu súng và đang điều tra làm rõ vì sao ông N. có khẩu súng trên.

TP Vinh yêu cầu dừng xét nghiệm nhanh Covid-19 có thu phí

Ngày 7-3, ông Nguyễn Thế Tùng (Giám đốc Trung tâm Y tế Vinh) đã yêu cầu trạm y tế 25 phường, xã toàn thành phố tạm ngưng việc xét nghiệm nhanh có thu phí công dân.

tin-doi-song-chieu-7-3-voh-0
Người dân TP Vinh, Nghệ An đi xét nghiệm COVID-19 (Ảnh TTO)

Ngày 25-2, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã ngừng cung cấp test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 cho các phường, xã. Tuy nhiên, một số trạm y tế phường, xã vẫn tự mua test nhanh ở ngoài về làm xét nghiệm cho người dân có thu phí.

Để tránh tình trạng người dân hiểu nhầm các trạm y tế xét nghiệm miễn phí cho công dân nhưng lại thu tiền, Trung tâm Y tế TP Vinh đã yêu cầu các các trạm y tế không tự ý mua test nhanh về thực hiện test và thu phí người dân. Các trạm y tế phường, xã chỉ thực hiện test nhanh có thu phí khi Bệnh viện Đa Khoa TP cung ứng test nhanh có thu phí.

Những người dân có nguyện vọng làm test nhanh, các trạm y tế phường, xã có thể báo người dân đưa test nhanh đến để trạm y tế làm giúp, không thu phí và cấp giấy kết quả xét nghiệm cho công dân.

Xem thêm: Kit test nhanh: Đầu cơ, khan hàng, loạn giá

Huế: Một xã bị thu hồi hơn 240 triệu đồng vì vi phạm trong việc bán tài sản công

Chiều ngày 7-3, ông Nguyễn Văn Xảo (Chánh Thanh tra huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, UBND huyện Phong Điền vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 240 triệu đồng do quy phạm bán tài sản công tại UBND xã Phong Xuân.

Theo đó, vào năm 2021, UBND xã Phong Xuân đã tổ chức bán đấu giá và thanh lý tài sản khu đất tại một điểm trường mầm non của xã cho một người dân với giá hơn 100 triệu đồng. Thời điểm này, ông Trần Văn Cân đang giữ giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân.

Sau khi nhận được phản ảnh, Thanh tra huyện Phong Điền đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND xã Phong Xuân. Trên cơ sở đó, chánh Thanh tra huyện đã đề nghị UBND huyện thu hồi số tiền sai phạm hơn 240 triệu đồng.

UBND huyện Phong Điền yêu cầu trong thời hạn 30 ngày, UBND xã Phong Xuân có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước Phong Điền. Ngoài ra, thanh tra huyện cũng kiến nghị UBND huyện Phong Điền cần có hình thức kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với ông Cân và những cá nhân có liên quan.

Phát động chiến dịch “Hành trình an toàn’ phòng chống Covid-19

Ngày 7-3 tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động chiến dịch “Hành trành an toàn” nhằm tuyên truyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là một phần trong hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của chính phủ Úc ở Việt Nam, thực hiện thông qua UNICEF, bao gồm: Triển khai tiêm chủng vắc xin, hỗ trợ các nhóm yếu thế, truyền thông cộng đồng và hỗ trợ dây chuyền lạnh.

tin-doi-song-chieu-7-3-voh-2
Hành trình an toàn - Bảo vệ bản thân, gia đình và những người thân yêu của bạn - Ảnh: UNCEF

Các thông điệp truyền thông của chiến dịch sẽ được truyền tải thông qua các chương trình truyền hình và đài phát thanh, các bài báo và các hoạt động mạng xã hội, nhằm đảm bảo thông tin có thể đến được với người dân một cách dễ dàng nhất. Bên cạnh đó, thông tin cũng được truyền tải bằng các ngôn ngữ dân tộc chính cũng như ngôn ngữ ký hiệu.

Chiến dịch “Hành trình an toàn” sẽ được thực hiện trong 6 tháng. Truyền thông, mạng xã hội và một số người có sức ảnh hưởng với cộng đồng, như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, MC Lê Hương Giang,Khang A Tủa... cũng sẽ đồng hành hỗ trợ việc chia sẻ thông thông của chiến dịch này.

Ngoài ra, TikTok Việt Nam, các trang facebook của UNICEF, Bộ Y tế và WHO cũng sẽ cùng chia sẻ thông điệp tới hàng triệu người theo dõi....

Xem thêm: Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân không cần trữ kit xét nghiệm COVID-19

Phú Yên: Nhiều trường quay lại học trực tuyến vì dịch Covid-19 tăng mạnh

Ngày 7-3, ông Trần Khắc Lễ (Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên) cho biết, do số ca mắc mới dịch Covid-19 tại một số địa phương đã tăng lên mức cấp độ 3, nên nhiều trường học trong tỉnh đã trở lại dạy và học trực tuyến hoặc dạy học trực tiếp một số khối lớp, chia lớp thành các nhóm nhỏ để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Theo đó, từ ngày 8-3, Trường Phổ thông Dân Tộc nội trú tỉnh Phú yên sẽ chuyển hoàn toàn sang dạy và học trực tuyến, linh hoạt. Các trường THPT Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Lê Lợi chỉ cho khối 12 học trực tiếp, các khối lớp 11, lớp 10 học trực tuyến, linh hoạt. Trường THPT Trần Suyền cho 50% học sinh học trực tiếp, 50% học trực tuyến…

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên, các trường THPT, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo phòng giáo dục - đào tạo các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, tùy theo diễn biến cấp độ dịch bệnh mà áp dụng phương thức dạy, học phù hợp, đảm bảo học sinh thu nhận đủ kiến thức cần thiết.

Báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, tính đến chiều tối ngày 6-3, toàn tỉnh Phú Yên có 24.754 ca mắc Covid-19. Trong 7 ngày qua có gần 5.900 ca mắc và nếu tính trong 14 ngày qua thì có 10.328 ca mắc mới.