Tin nhanh sáng 6/10: Dừng thu quỹ phụ huynh ở Trường THCS Lê Quý Đôn vì bảng dự trù kinh phí ‘khủng’

(VOH) - Yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên thu phí bị hành hung; nổ bình oxy, 1 người nguy kịch; 2 ‘ma men’ ném đá vào công an khi bị giữ xe máy… là những tin tức nổi bật trong bản tin sáng nay.

TP.HCM: Dừng thu quỹ phụ huynh vì bảng dự trù kinh phí “khủng”

Liên quan đến việc bảng dự trù kinh phí quỹ cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2023 của học sinh lớp 9/12 và lớp 9/10 Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) lên tới hàng trăm triệu đồng, chiều 5/10, hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết đã làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm hai lớp nói trên.

Sau khi trao đổi, rà soát, phân tích các nội dung trong bảng dự trù kinh phí, ban đại diện cha mẹ học sinh hai lớp 9/10, 9/12 đã thống nhất dừng bảng dự trù, dừng thu quỹ để bàn bạc, xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tin nhanh sáng 6/10: Dừng thu quỹ phụ huynh ở Trường THCS Lê Quý Đôn vì bảng dự trù kinh phí ‘khủng’ 1
Bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9/12 và bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9/10, Trường THCS Lê Quý Đôn

Được biết, dự trù kinh phí hoạt động cho cả năm học của lớp 9/12 là hơn 270 triệu đồng; dự trù kinh phí hoạt động cho cả năm học của học sinh lớp 9/10 là hơn 165 triệu đồng.

Xem thêm: Phụ huynh mệt mỏi vì đóng học phí qua app

UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên thu phí bị đánh gãy xương mũi

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về việc xử lý hành vi cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành nhiệm vụ trong công tác thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND quận 1 xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật với hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành nhiệm vụ thu phí đậu ô tô xảy ra ở quận này; báo cáo TP kết quả xử lý trước 10/10 và phải có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Tin nhanh sáng 6/10: Dừng thu quỹ phụ huynh ở Trường THCS Lê Quý Đôn vì bảng dự trù kinh phí ‘khủng’ 2
UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên thu phí bị hành hung - Ảnh: TTO

Trước đó, chị Đặng Lâm Ngọc Tuyết, nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ hướng dẫn khách đậu xe và đặt ứng dụng để thanh toán phí đậu xe trước địa chỉ số 21 - 49 đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1). Bất ngờ, chị Tuyết bị ông N.H.T., nhà trên tuyến đường này, chạy xe lao vào và đánh vào mặt.

Sau sự việc, nữ nhân viên thu phí báo về Công ty, được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán bị gãy xương chính ở mũi, bầm tím quanh mắt và chấn thương mặt, khuôn mặt biến dạng. Vụ việc được Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong báo cáo và đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ can thiệp, tạo môi trường an toàn để nhân viên yên tâm làm việc.

Được biết, thời gian qua Công ty TNHH Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong được giao việc thu phí nhưng không có quyền xử phạt các trường hợp vi phạm nên gặp khó khăn, thất thoát.

Xem thêm: TP.HCM tiếp tục thu phí đậu xe lòng lề đường

Thái Bình: Nổ bình oxy, 1 người nguy kịch

Chiều 5/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải (xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xác nhận vừa sơ cứu cho một nam thanh niên bị bỏng khí nặng.

Trước đó, khi chủ cơ sở buôn bán hải sản tươi sống Mạnh The (thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải) cho thay bình khí oxy để sục bể giữ cho hải sản sống thì bình khí này bất ngờ phát nổ. Tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa bốc cao khiến anh V.V.L. (22 tuổi, trú xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy), thợ hàn xì đang làm thuê tại cơ sở, gần khu vực bình oxy phát nổ bị thương nặng, 1 người khác bị thương nhẹ.

Anh L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán ban đầu của bác sĩ cho thấy bệnh nhân bị bỏng toàn thân cấp độ 3, trên người bị đa vết thương, mất nhiều máu do bỏng khí. Sau khi tiến hành sơ cứu, xử lý ban đầu các vết thương, bệnh viện chuyển anh L. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Nữ công nhân bị điện giật bỏng nửa người sau tiếng nổ lớn

Ninh Thuận: 2 “ma men” chửi bới, ném đá vào công an khi bị giữ xe máy

Ngày 5/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hận (35 tuổi, ở khu phố Khánh Tân) và Trần Văn Nhí (29 tuổi, ở khu phố Ninh Chử 2, cùng thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) vì chống người thi hành công vụ.

Tin nhanh sáng 6/10: Dừng thu quỹ phụ huynh ở Trường THCS Lê Quý Đôn vì bảng dự trù kinh phí ‘khủng’ 3
Hận và Nhí tại cơ quan công an - Ảnh: TTO (Công an cung cấp)

Theo đó, sau cuộc nhậu từ 11h đến 23h ngày 1/10, Hận lái xe máy chở Nhí nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra Công an huyện Ninh Hải ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy.

Khi công an dừng được xe, Hận và Nhí đã có lời lẽ thách thức, xô đẩy, dùng đá đập xe, không cho lực lượng công an đưa xe vi phạm về trụ sở. Trong quá trình tổ công tác đưa xe về chốt, hai đối tượng này đi theo, nhiều lần chửi bới và dùng đá ném vào lực lượng chức năng.

Thấy cả hai manh động, Công an huyện Ninh Hải đã khống chế, bắt giữ Trần Văn Nhí. Nguyễn Hận bỏ chạy khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện vào sáng ngày hôm sau.

Xem thêm: Tài xế tung cửa bỏ chạy khi gặp công an

Phú Yên: Bé 11 tuổi tử vong do sốt xuất huyết

Ngày 5/10, Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông tin về bệnh nhân đầu tiên t.ử v.ong do mắc sốt xuất huyết tại tỉnh trong năm 2022.

Trường hợp t.ử v.ong là bệnh nhân N.H.D. (11 tuổi, giới tính Nam) ở khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngày 29/9, D. được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên cấp cứu, có dấu hiệu đã chuyển nặng, sức khỏe yếu, khó thở. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do sốt xuất huyết Dengue. Đến ngày 30/9 thì bệnh nhân t.ử v.ong do đã bị suy đa tạng không hồi phục được.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 2.753 người mắc sốt xuất huyết.

Xem thêm: Số ca tử vong vì sốt xuất huyết cao nhất trong 10 năm qua