Tin nhanh trưa 28/4: 2 thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng, nghi bị đuổi bắt khi cướp giật tài sản

(VOH) - Vụ tai nạn khiến một thanh niên bị đa chấn thương rất nặng, nằm gục tại chỗ, thanh niên còn lại sau khi ngã xuống đã dùng bình xịt hơi cay tấn công những người truy đuổi.

Long An: 2 thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng, nghi bị đuổi bắt sau khi cướp giật tài sản

Chiều 27/4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang giám định hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1, tại ngã tư Bình Nhựt, giáp ranh 2 xã Nhựt Chánh và Thạnh Đức (huyện Bến Lức).

Theo người dân, 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy nghi vừa thực hiện một vụ cướp giật tài sản ở nơi khác, bị truy đuổi chạy theo quốc lộ 1 từ hướng TP Tân An lên TP.HCM.

Nguồn: TTO

Tại ngã tư Nhựt Chánh, 2 thanh niên này tông mạnh vào xe máy của 1 người phụ nữ đang đi ngang ngã tư.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ gãy chân. Một thanh niên bị đa chấn thương rất nặng, nằm gục tại chỗ sau đó được đưa đi cấp cứu. Thanh niên còn lại khi xe ngã xuống đã dùng bình xịt hơi cay tấn công những người truy đuổi, vây bắt cho đến khi bị một số người dân gần đó xông vào khống chế.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Xét xử kín vụ cựu chủ tịch Saigon Co.op chiếm đoạt tài liệu mật

Sáng 28/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ chiếm đoạt, làm lộ bí mật nhà nước liên quan đến cựu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) bị truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu, bí mật nhà nước.

Ông Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, nguyên cán bộ công an) và bà Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tạp hóa) bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Theo điều tra, bà Hồng và ông Bắc chung sống như vợ chồng từ năm 2017. Năm 2019, nghi ngờ ông Bắc có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên bà Hồng cài phần mềm xem lén điện thoại của ông Bắc để kiểm tra.

Khi xem lén Zalo của ông Bắc, bà Hồng biết được thông tin về quá trình điều tra, xác minh sai phạm tại Saigon Co.op nên đã cung cấp thông tin cho ông Diệp Dũng (đang bị điều tra, xác minh liên quan đến sai phạm tại Saigon Co.op). Bà Hồng giúp ông Dũng là “để được mua hàng với giá rẻ” (bà Hồng có tiệm tạp hóa nhỏ).

Ngày 28/9/2020, cơ quan điều tra làm việc với ông Diệp Dũng về nội dung sai phạm tại Saigon Coop. Ông Dũng thừa nhận được báo tin về quá trình kiểm tra, xác minh.

Sau đó, ông Bắc (người tham gia xác minh) được công an xác định là người làm lộ nội dung thông tin cho bà Hồng.

Sáng nay, 28/4, vụ án được xét xử kín.

Phạt tiền và kiểm điểm công khai 2 tài xế xe ôm truyền thống đòi đánh xe ôm Grab

Sáng 28/4, chính quyền phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP.HCM) xử phạt hành chính 800.000 đồng và tổ chức buổi kiểm điểm trước dân đối với hai người chạy xe ôm trước khu du lịch (KDL) Suối Tiên có hành vi "côn đồ", đòi hành hung tài xế xe ôm công nghệ (Grab) và hành khách.

Tin nhanh trưa 28/4: 2 thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng, nghi bị đuổi bắt khi cướp giật tài sản 1
Ông Thoại (phải) và bà Bích Anh tại buổi kiểm điểm trước người dân - Ảnh: TTO

Hai người này là ông Phùng Văn Thoại (56 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Bích Anh (47 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), làm xe ôm truyền thống hơn 10 năm ở khu vực trên.

Trước đó, ngày 23/4, báo chí phản ánh việc một nhóm xe ôm truyền thống tại trạm chờ xe buýt KDL Suối Tiên (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) thấy tài xế xe ôm công nghệ đến đón khách là chạy ra đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Công an phường Linh Trung đã phối hợp cùng Công an TP.HCM “điểm mặt” được ông Thoại và bà Bích Anh, mời lên làm việc và xử phạt để răn đe.

TP.HCM: Cấm xe lưu thông một số đường trong sáng 30/4

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao chào mừng lễ 30/4 và 1/5, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể:

  • Từ 8h đến 10h ngày 30/4: hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường như Lê Duẩn - Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn -Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - đường dạ cầu Khánh Hội - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ- cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội.
  • Từ 6h đến 12h ngày 30/4: cấm các loại xe lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur); hạn chế xe lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Pasteur).

Lộ trình thay thế, phương tiện lưu thông từ đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lộ trình thay thế đường Lê Duẩn, phương tiện từ hướng Hội trường Thống Nhất đi Thảo Cầm Viên - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Văn Chiêm - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai; hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh.

Hướng từ Thảo Cầm Viên đi Hội trường Thống Nhất: các phương tiện lưu thông từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lưu ý, người điều khiển phương tiện cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông.

Các phương tiện giao thông cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, có thể liên hệ theo số điện thoại 0903.079.925 để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông. 

Hải Phòng: Tạm dừng đưa ô tô, xe tải ra đảo Cát Bà dịp lễ 30/4

Ngày 28/4, UBND TP Hải Phòng quyết định tạm dừng một chiều việc đưa ô tô con, xe tải từ đảo Cát Hải sang trung tâm Cát Bà thông qua phà Gót trong dịp nghỉ lễ 30/4 để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông.

Theo đó, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, tạm dừng chuyên chở ô tô con, xe tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang Cát Bà).

Ngoài ra, từ ngày 1/6 đến hết tháng 8/2022, trong khoảng thời gian từ 9h đến 13h các ngày thứ bảy, chủ nhật việc chở ô tô con, xe tải qua phà Gót theo chiều như trên cũng sẽ tạm dừng.

Tin nhanh trưa 28/4: 2 thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng, nghi bị đuổi bắt khi cướp giật tài sản 2
Hải Phòng quyết định tạm dừng đưa ôtô con, xe tải từ phà Gót ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30-4 - Ảnh: TTO

Trong thời gian tạm dừng, người dân và khách du lịch sẽ lưu thông bằng phương thức vận tải đường thủy hoặc cáp treo khi có nhu cầu ra đảo Cát Bà.

UBND TP Hải Phòng giao huyện Cát Hải tổ chức công tác trông giữ ô tô cho khách du lịch tại khu vực đảo Cát Hải. Đồng thời cho phép Sở Giao thông vận tải cùng Công an TP chủ động điều tiết giao thông, phân luồng tại bến phà Gót tùy vào tình hình thực tế để nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi qua đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ, TP sẽ bổ sung thêm xe buýt vận chuyển miễn phí.