Tình trạng nợ nần đáng lo ngại ở giới trẻ Nhật

NHẬT BẢN - Chính phủ Nhật Bản đang lo ngại hiện tượng thiếu niên dưới 18 tuổi nợ nần, thậm chí có trường hợp phá sản ở tuổi 19.

Trung tâm thông tin tiêu dùng quốc gia Nhật Bản tổng hợp dữ liệu cho thấy số lượng cuộc gọi xin tư vấn về nợ nần cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt, con số tăng gần gấp đôi cho nhóm người ở độ tuổi 20.

Theo các chuyên gia tài chính, một trong những nguyên nhân là do điều luật hạ độ tuổi trưởng thành xuống dưới 20, cho phép người trẻ ký hợp đồng vay tiêu dùng và mở thẻ tín dụng để tự do chi tiêu mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ.

_w1700
Ảnh minh họa: iStock/kyonntra

Câu chuyện một chàng trai 20 tuổi ở TP Shikoku đang sống trong trung tâm bảo trợ xã hội bởi nợ thẻ tín dụng khiến nhiều người Nhật giật mình.

Đầu năm 2022, khi tròn 18 tuổi, chàng trai được cấp thẻ tín dụng dù chưa có việc làm ổn định. Cậu sử dụng thẻ để mua 7 điện thoại smartphone để bán lại, định kiếm tiền chênh lệch nhưng thất bại. Cậu phải gánh số nợ 10.500 USD, buộc phải tìm đến Trung tâm Hỗ trợ pháp lý Nhật Bản, trụ sở Tokyo để làm thủ tục phá sản năm 19 tuổi.

Lãnh đạo trung tâm này cho biết đây không phải trường hợp hiếm gặp do phần lớn người trẻ chưa phát triển được thói quen chi tiêu và lập kế hoạch tài chính.

Vị lãnh đạo cho rằng kiến thức kinh tế quan trọng trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tránh rắc rối khi sử dụng thẻ tín dụng. Vì thế, các trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên ở Nhật Ban đang nỗ lực triển khai các khóa giáo dục tài chính.

Luật sư Kunitaka Matsumoto của tổ chức hỗ trợ sinh viên JSLC ở tỉnh Kagawa cho biết họ đang xem xét các buổi tư vấn pháp lý và hướng dẫn người trẻ sử dụng thẻ tín dụng.

Takashi Kobayashi, phó chủ tịch Ủy ban tư vấn tiêu dùng của Liên đoàn luật sư Nhật Bản, cảnh báo số lượng thanh niên tuyên bố phá sản sẽ còn tăng nữa. Ông Kobayashi nói thêm trường hợp xấu nhất, một số người trẻ có thể tự sát vì gánh nặng nợ nần. Ông kêu gọi họ nên dựa vào các tổ chức công như hiệp hội luật sư, trung tâm tư vấn tiêu dùng trước khi món nợ trở nên quá lớn.

Bình luận