Trung Quốc khánh thành siêu cỗ máy 7.600 tỷ đồng để "bắt" hạt ma Neutrino

TRUNG QUỐC - Ngày 20/11, Trung Quốc hoàn thành phần thân chính của một trong những công trình khoa học ấn tượng nhất hành tinh: Đài Quan Sát Neutrino Dưới Đất Jiangmen (JUNO). 

Dự án này sau hơn 9 năm xây dựng dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 với mục tiêu khám phá những bí mật sâu thẳm của vũ trụ. Đây là một cỗ máy trị giá 300 triệu USD (7.600 tỷ đồng) nằm sâu 700 mét dưới lòng đất.

JUNO - tọa lạc tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, sở hữu một quả cầu trong suốt khổng lồ, được đặt trong một bể hình trụ dài 44 mét dưới lòng đất.

Đây là nơi chứa hơn 45.000 ống đèn nhân quang điện và chất lỏng phát quang nặng tới 20.000 tấn, giúp phát hiện neutrino - những hạt ma không có điện tích và khối lượng gần như bằng không, bay xuyên qua vật chất mà không để lại dấu vết.

Chính vì tính chất đặc biệt này, neutrino được ví như "hạt ma", khiến việc phát hiện chúng cực kỳ khó khăn.

20241011ded9ce33e8304c1ea1125fa9-1732262228691-1732262228851758364357
Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng khi chi 7.600 tỷ đồng xây siêu cỗ máy lớn nhất hành tinh để bắt ‘hạt ma”, nằm sâu 700m dưới lòng đất - Ảnh: THX

Để "bắt" những hạt này, các nhà khoa học Trung Quốc phải phát triển các công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống ống quang điện với hiệu suất phát hiện cực cao và chất lỏng phát quang tinh khiết.

Khi neutrino đi qua máy dò, một phần nhỏ trong số chúng sẽ tương tác với chất lỏng này, tạo ra ánh sáng có thể ghi lại bằng các ống nhân quang điện.

Khi hoàn thiện, JUNO sẽ gia nhập hàng ngũ những cỗ máy hàng đầu thế giới trong nghiên cứu neutrino, như Super-Kamiokande của Nhật Bản và Deep Underground Neutrino Experiment của Mỹ, nâng cao vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt.

Bình luận