Trúng số nhưng giấu làm của riêng, chồng bị vợ kiện

(VOH) – Thay vì chia sẻ niềm vui trúng số với người vợ đầu ấp tay gối, một người chồng ở Trung Quốc lại giấu số tiền thưởng gần 35 tỷ đồng và sử dụng một mình.

Theo Hàng Châu Nhật báo, cách đây hai năm, người đàn ông họ Zhou ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc trúng số 10 triệu nhân dân tệ (gần 35 tỷ đồng). Số tiền nhận được sau khi đóng thuế là 8,43 triệu nhân dân tệ (hơn 29 tỷ đồng).

Tuy nhiên, ông Zhou đã quyết định giấu người vợ họ Lin của mình về việc trúng số. Khi tiền thưởng được chuyển vào tài khoản, ông chuyển 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng) cho chị gái. Ngoài ra, ông cũng rút 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng) để giúp vợ cũ mua một căn hộ. 

Trúng số nhưng giấu làm của riêng, chồng bị vợ kiện 1
Câu chuyện người chồng trúng xổ số nhưng giấu vợ này đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được hàng nghìn bình luận - Ảnh: smartshanghai

Sau khi phát hiện ra sự việc, người vợ đệ đơn ly hôn và đề nghị chia đều tài sản chung của hai vợ chồng. Bà cũng yêu cầu tòa án buộc ông Zhou phải trả cho mình 2/3 số tiền mà ông đã lén cho chị gái và vợ cũ (tổng cộng 2,7 triệu nhân dân tệ).

Theo phán quyết của tòa, số tiền ông Zhou chuyển cho chị gái và vợ cũ là tài sản chung của hai vợ chồng. Những việc người chồng làm sau khi nhận giải thưởng trúng số để giấu tiền với người vợ cấu thành tội lấy cắp tài sản chung. Tòa chấp thuận yêu cầu của người vợ và hai bên đồng ý với phán quyết này, Hàng Châu Nhật báo đưa tin.

Theo Bộ luật dân sự của Trung Quốc, tiền trúng thưởng vợ/chồng có được trong thời gian hôn nhân là tài sản chung. Vợ/chồng có nghĩa vụ thông báo trung thực cho nhau về tài sản chung sau kết hôn. Khi một bên mua xổ số rồi trúng thưởng mà giấu thông tin trúng số thì có thể có thể được xem là vi phạm quyền được biết của bên còn lại. 

Tại Việt Nam, theo khoản 1 Điều 33 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân là: Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp…

Như vậy, trong thời kỳ hôn nhân, nếu chồng hoặc vợ trúng số thì số tiền trúng giải là tài sản chung của vợ chồng, không phải tài sản riêng.

Theo SCMP