Hùn tiền mua vé số, 165 người cùng làng trúng giải độc đắc

(VOH) - Quà Giáng sinh đã đến sớm với ngôi làng Olmen thuộc vùng Antwerp của Bỉ, nơi có 165 người cùng trúng giải xổ số EuroMillions trị giá gần 143 triệu Euro.

Nhóm 165 cư dân của làng Olmen (theo thống kê năm 2020, Olmen có dân số 3.785 người) đã hùn tiền mua vé số ở cửa hàng De Pershoek tại địa phương. Mỗi người bỏ ra 15 Euro.

Theo kết quả quay số hôm 6/12, dãy số trúng giải là 12, 20, 25, 26, 27 và 2 số ngôi sao may mắn là 8 và 12. Một tấm vé số được nhóm 165 người mua đã trúng giải độc đắc trị giá gần 143 triệu Euro. 

Joke Vermoere, người phát ngôn của EuroMillions, cho biết đây là giải thưởng theo nhóm lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Bỉ. Mỗi người sẽ nhận được khoảng 866.000 Euro (khoảng hơn 23 tỷ VNĐ) và hoàn toàn miễn thuế. Danh tính của họ không được tiết lộ.

Chủ quầy bán vé số sẽ mang tờ vé trúng giải đến văn phòng hãng xổ số ở Brussels để làm thủ tục và sắp xếp thanh toán cho người trúng giải thông qua ngân hàng.

Bà Vermoere cho rằng, giải độc đắc giống như một món quà Giáng sinh dành cho những cư dân may mắn và gọi đây là một câu chuyện thực sự dễ thương. 

Hùn tiền mua vé số, 165 người cùng làng trúng giải độc đắc 1
Một người chơi đang điền tấm vé số EuroMillions vào tháng 6/2018 - Ảnh: Reuters

Ông Wim van Broekhoven, chủ cửa hàng bán vé số De Pershoek, nơi đã bán tờ vé số độc đắc, chia sẻ cảm thấy rất vui vì khách hàng của mình đã trúng số. Ông cho rằng mỗi người sẽ có những dự định riêng với số tiền nhận được.

EuroMillions là giải xổ số được tổ chức tại 9 quốc gia châu Âu gồm: Bỉ, Pháp, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland, Áo, Thụy Sĩ và Luxembourg. Người chơi sẽ chọn 5 số chính trong dãy từ 1 đến 50 và chọn 2 số ngôi sao may mắn từ bộ 12 số. Vé trúng độc đắc cần có toàn bộ 7 con số trùng khớp với kết quả, tỷ lệ trúng là 1/140 triệu.

Ngoại trừ ở Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tất cả giải thưởng của EuroMillions, bao gồm cả giải độc đắc, đều được miễn thuế và thanh toán một lần.