Cơ quan Chuyển đổi Sinh thái (ADEME), tổ chức được chính phủ Pháp hậu thuẫn, đưa lời khuyên về việc giặt một số món đồ. Áo thun nên mặc 5 lần, quần bò 30 lần, đồ tập thể dục nên mặc ba lần mới giặt.
Lời khuyên này đã hứng chỉ trích do lo ngại về vấn đề vệ sinh, nhất là quần áo tập thể dục vốn tích tụ nhiều vi khuẩn.
Tuy nhiên, sau một số nghiên cứu, các chuyên gia nhìn nhận lời khuyên này có lý, cho rằng đã đến lúc thay đổi quan niệm về sự sạch sẽ.
Việc giặt giũ được chỉ ra có tác động đáng kinh ngạc đến môi trường.
Mỗi năm, máy giặt trên toàn thế giới thải ra khoảng 62 triệu tấn CO2. Lượng khí CO2 thải ra từ việc giặt giũ ở châu Âu nằm trong quá trình làm ấm nước khi giặt giũ. Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh, số lần giặt trung bình mỗi năm đã tăng 9,6%, từ 6,2 tỷ lên 6,9 tỷ lượt, trong giai đoạn 2005-2014.
Giặt quần áo không chỉ thải ra khí carbon. Khi giặt trong máy giặt, sự ma sát trong lồng giặt khiến vải rụng ra các vi sợi nhỏ. "Một số loại vải, đặc biệt là vải tổng hợp, rất dễ gây ra hiện tượng này", Sajida Gordon, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham Trent, nói.
Theo kết quả từ nhiều nghiên cứu, polyester, nỉ và acrylic thải ra số lượng vi sợi cao nhất trong mỗi lần giặt.
Năm 2016, các nhà nghiên cứu tại Đại học Plymouth, Anh phát hiện chỉ một lần giặt quần áo chất liệu polyester có thể giải phóng tới 700.000 vi sợi.
Các vi sợi có kích thước nhỏ đến mức dễ dàng lọt qua hệ thống xử lý nước thải và đi thẳng ra sông, biển và gây hại cho hệ sinh thái. Các sinh vật biển có thể nuốt các vi sợi vào bụng, và sẽ tích tụ qua chuỗi thức ăn, có nghĩa là nếu cá ăn chúng, con người cũng ăn chúng.
Chất tẩy rửa dùng trong giặt giũ cũng gây hại đến môi trường, gây mất cân bằng sinh thái và gia tăng lượng CO2.
Thực tế dù nhiều người nhận ra các tác hại này của việc giặt giũ nhưng vẫn không sẵn sàng thay đổi thói quen giặt giũ. Một nghiên cứu của Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển) thực hiện năm 2024 cho thấy nỗi sợ bị coi là mất vệ sinh thường lấn át những lo ngại về môi trường.
Thực tế, giặt quần áo quá thường xuyên cũng làm chúng nhanh hỏng hơn. Quần áo hỏng góp phần tạo ra lượng rác thải khổng lồ từ ngành công nghiệp thời trang.
Để giảm số lần giặt quần áo nhưng vẫn đảm bảo sự sạch sẽ, nhà tạo mẫu Lindsay Edwards (Anh) chỉ một mẹo đơn giản đó là dùng mũi ngửi.
"Nếu quần áo vẫn có mùi tươi mới và trông sạch sẽ, hãy treo chúng lại vào tủ", cô gợi ý.
Chuyên gia vệ sinh Heidi Phillips cũng cho biết nếu bạn không làm việc trong môi trường dễ bẩn hay vô tình làm đổ thứ gì đó lên quần áo; nếu bạn tắm rửa thường xuyên và sử dụng chất khử mùi để giảm mồ hôi thì có thể mặc một bộ quần áo ít nhất hai lần trước khi bỏ chúng vào máy giặt.
Một ngoại lệ là quần áo lót, là những món cần thiết được giặt thường xuyên, do chúng hấp thụ nhiều dầu cơ thể, mồ hôi và tế bào da chết. "Áo len hay cardigan có thể mặc bốn đến năm lần nếu có mặc áo lót", Heidi bổ sung.
Tuy nhiên, Heidi không đồng tình với khuyến nghị ít giặt đồ tập của ADEME. Cô khẳng định: "Quần áo tập thể dục cần giặt sau mỗi lần mặc". "Chúng thấm nhiều mồ hôi khi tập luyện, trong khi làm từ sợi tổng hợp vốn giữ ẩm tốt, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển", cô nói.