Dịp lễ 2/9, du lịch được mùa bội thu

(VOH) - Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, là đợt nghỉ dài ngày cuối cùng kết thúc kỳ nghỉ hè để bước vào năm học mới, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/9 cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1-4/9), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu khách du lịch. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 60-65%.

Theo Sở Du lịch TPHCM, hoảng 920.000 lượt du khách đến tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch với chương trình thu hút du khách “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City," trong 4 ngày nghỉ lễ. Tổng doanh thu của ngành du lịch TPHCM ước đạt 2.740 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ này. Trong đó, khách quốc tế khoảng 32.484 lượt, khách nội địa khoảng 365.000 lượt, khách lưu trú khoảng 130.000 lượt... Công suất phòng trung bình đạt 75%.

Dịp lễ 2/9, du lịch được mùa bội thu 1
Thảo Cầm Viên luôn đông đúc du khách trong dịp lễ 2/9. Ảnh: PN

Sở Du lịch TP Hà Nội ghi nhận khách du lịch ước đạt 422.700 lượt. Trong đó, khách du lịch nội địa khoảng 400.000 lượt, còn lại là khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.300 tỷ đồng. Các điểm đến được ưa thích trong dịp này là Hoàng Thành Thăng Long (đón trên 10.000 lượt khách); di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (đón khoảng 13.000 lượt khách); di tích Nhà tù Hỏa Lò (đón 9.980 lượt khách).

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết gần 136.000 lượt khách lưu trú tại Nha Trang; 356.815 lượt khách tham quan, vui chơi tại các khu giải trí, địa điểm văn hóa; tổng doanh thu khoảng 576,2 tỉ đồng. Riêng khách tham quan vịnh Nha Trang đạt gần 18.000 lượt, cao điểm vào ngày 2/9 có hơn 6.000 khách.

Tại TP Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 239.000 lượt, tăng 58% so với năm 2019. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú 4-5 sao và tương đương ven biển ước khoảng 70%-80%; đa số là khách lẻ, tập trung đông từ ngày 1 đến 3-9. Một số khu nghỉ dưỡng như Furama, Pullman, Sheraton Grand có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90%. Khách sạn ở khu vực trung tâm đạt công suất khoảng 40%-45%.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết dịp nghỉ lễ này có hơn 60.000 du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó có khoảng 25.500 lượt khách đặt phòng nghỉ lưu trú. Trong 4 ngày nghỉ lễ 1/0 đến 4.9, Sa Pa đón 93.244 lượt khách, tăng 50.044 lượt (tương đương 215,8%) so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế là 2.579 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 282,7 tỉ đồng,