Du lịch Thái Lan: Bỏ một số quy định liên quan tới Covid-19 từ ngày 1/7

(VOH) - Từ ngày 1/7 tới, du khách nhập cảnh Thái Lan chỉ cần xuất trình chứng nhận tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 tiếng.

Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 (CCSA) của Thái Lan vừa phê duyệt đề xuất bỏ yêu cầu du khách phải đăng ký thẻ thông hành Thailand Pass (thẻ thông hành cho người nhập cảnh Thái Lan qua đường hàng không); bỏ quy định phải mua bảo hiểm y tế Travel Pass có giá trị chi trả Covid-19 lên đến 10.000 USD (bảo hiểm Covid-19) đối với du khách nhập cảnh vào nước này...

Theo Bangkok Post, mặc dù bỏ quy định cần Thailand Pass với người nhập cảnh, hệ thống đăng ký vẫn hoạt động nhằm sử dụng trong các tình huống du khách nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc các bệnh truyền nhiễm khác.

CCSA cũng ngừng bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, chỉ yêu cầu sử dụng ở khu vực trong nhà.. Các trạm đo thân nhiệt cũng được gỡ bỏ tại các trạm kiểm soát biên giới.

du lịch Thái Lan
Theo Bangkok Post, chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 đối với khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan. (Ảnh: inquirer)

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), từ đầu tháng 7/2022, du khách chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h (PCR hoặc test nhanh) hoặc chứng nhận tiêm đủ hai mũi vắc xin. Khách có thể cung cấp giấy tờ này qua bản in hoặc online.

Dù vậy, việc kiểm tra ngẫu nhiên vẫn được thực hiện khi khách đến các sân bay quốc tế hoặc cửa khẩu đường bộ (tại 22 tỉnh). Khách chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ cũng được kiểm tra ngẫu nhiên.

Những người không thể xuất trình kết quả âm tính trước khi đến sẽ phải thực hiện xét nghiệm tại cơ sở y tế của Thái Lan ngay điểm nhập cảnh.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Thái Lan đã đón khoảng 348.699 lượt khách nước ngoài. Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Mỹ là những quốc gia có nhiều du khách ghé thăm Thái Lan nhất trong thời gian này.

Thái Lan đã và đang từng bước gỡ bỏ các quy định để tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh. Trước đó, nước này bỏ yêu cầu điền tờ khai xuất nhập cảnh với du khách. Chính phủ cũng đang soạn thảo một bộ hướng dẫn mới dành cho khách du lịch khi đến nước này tham quan để phù hợp với tình hình hậu đại dịch.