Khánh Hòa tăng phí tham quan, lên kế hoạch tổ chức Chương trình Festival biển 2023

(VOH) - Tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định tăng phí tham quan tại một số danh thắng, đồng thời lên kế hoạch tổ chức Chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Ngày 15/11, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và di tích thắng cảnh Hòn Chồng tại TP Nha Trang. Theo đó, mức phí tham quan di tích Tháp Bà Ponagar, di tích Hòn Chồng là 30.000 đồng/người/lần.

Tháp Bà Ponagar
Biểu diễn múa Chăm tại di tích Tháp Bà Ponagar (Ảnh: Hà Lan)

Trước đây, phí tham quan tại hai di tích nêu trên đều ở mức 20.000 đồng/người/lần. Năm 2021 tỉnh giảm 50% nên phí tham quan đó chỉ còn 10.000 đồng. Vì vậy, nguồn thu từ phí tham quan đó bị sụt giảm lớn, khó khăn cho việc quản lý, chi cho các hoạt động bảo vệ, bảo tồn di tích.

Việc thu phí tham quan tại hai di tích trên vẫn thực hiện miễn thu với trẻ em, công dân thường trú tại Khánh Hòa và rất nhiều đối tượng khác khi đến Khánh Hòa.

miễn phí tham quan
Các đối tượng được miễn thu phí tham quan tại hai di tích Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng

* UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kế hoạch tổ chức Chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển".

Lễ hội lần thứ 10 này dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6/6/2023, tại TP Nha Trang. Trong thời gian lễ hội, địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng về nội dung và hình thức, phản ánh được những giá trị văn hóa của con người, tinh thần lao động hăng say, tình yêu biển đảo quê hương.

Các hoạt động trong Festival biển 2023 gồm: lễ khai mạc, bế mạc; chương trình lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật; lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật; hoạt động biểu diễn quần chúng, triển lãm, thể thao, giáo dục, hội thảo khoa học, ẩm thực, thương mại...

Địa điểm tổ chức chủ yếu tại TP Nha Trang gồm: Quảng trường 2 tháng 4, sân bóng Thanh niên, công viên Yến sào và tuyến công viên dọc bờ biển đường Trần Phú. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng sẽ tổ chức một số hoạt động phù hợp với điều kiện, thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương.

Lễ hội sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hơn với các kỳ Festival biển trước đây, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân và du khách về thương hiệu Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.