Kỳ vọng TPHCM sẽ là điểm đến cao điểm du lịch hè

(VOH) - Chiều 13/7, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Du lịch thành phố tăng trưởng

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết lượng khách quốc tế đến thành phố 6 tháng đầu năm đạt là 477.982 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách du lịch nội địa là 11.089.304 lượt, tăng 43,1% so cùng kỳ năm 2021. Tổng thu du lịch đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, các doanh nghiệp lữ hành đã dần phục hồi và hoạt động trở lại, theo thống kê có gần 70% doanh nghiệp lữ hành quay trở lại thị trường. Hàng tháng có khoảng 20 doanh nghiệp xin cấp mới giấy phép kinh doanh lữ hành. Riêng trong tháng 5, 6/2022 không có doanh nghiệp rút giấy phép.

Kỳ vọng TPHCM sẽ là điểm đến cao điểm du lịch hè 1

TPHCM phấn đấu mỗi quận, huyện sẽ có một điểm đến hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Thanh

Đại diện của doanh nghiệp lữ hành Vietravel cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phục vụ hơn 200 ngàn lượt khách trong và ngoài nước, dù con số này khá khiêm tốn trước đại dịch nhưng đây là con số ấn tượng sau khi tái khởi động lại du lịch. Còn phía lữ hành TST, doanh nghiệp này đã phục vụ cho hơn 12 ngàn lượt khách với doanh thu hơn 80 tỷ đồng. Đơn vị này cũng kỳ vọng doanh thu của năm 2022 đạt hơn 200 tỷ; so với năm 2019 chỉ đạt được 40% kỳ vọng năm 2023 sẽ đạt 60% và tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo.

Đa dạng các sản phẩm để TPHCM là điểm đến cao điểm hè

Để thu hút du khách trong và ngoài nước, ngành du lịch Thành phố và các doanh nghiệp du lịch đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, độc đáo và nâng chất trải nghiệm của du khách. Những sản phẩm ấn tượng phải kể đến như: du lịch đường thủy, du lịch về đêm và du lịch hội nghị, hội thảo.

Tính theo doanh thu, các tour tham quan di tích lịch sử, các công trình kiến trúc của Thành phố đang dẫn đầu, tiếp đến là du lịch kết hợp ẩm thực và mua sắm. “Nhóm sản phẩm bổ trợ tại Thành phố như u lịch y tế, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái nông nghiệp dù chưa mang lại doanh thu như kỳ vọng nhưng đây là những nhóm nhóm có nền tảng phát triển mạnh, do đó cần phải hoàn thiện và nâng chất để tạo nên sức hấp dẫn mới để thu hút du khách” - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Suối Tiên cho biết, sau đại dịch dù rất nhiều khó khăn nhưng điểm đến này đã nỗ lực khắc phục đồng thời cải tạo 80% tổng thể cảnh quan. Trong đó phải kể đến là nông trại Suối Tiên Farm với quy mô trên 5 hecta, hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn du khách, mang đến một không gian xanh mát đầy mới lạ trong lòng thành phố.

du lịch

Đẩy mạnh liên kết vùng để thu hút du khách. Ảnh: Hoàng Thanh

Dù là doanh nghiệp mới, được thành lập ngay thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, lữ hành Chim Cánh Cụt đã xây dựng và triển khai các chương trình du lịch có mới lạ và mang lại sự an toàn, thư giãn cho du khách. “Khi mới thành lập chúng tôi đã tập trung vào du lịch y tế cổ truyền và được du khách đón nhận. Chúng tôi có lãi từ các tour du lịch y tế cổ truyền và các chùm tour khám phá Sài Gòn – TPHCM”. - đại diện lữ hành Chim Cánh Cụt cho biết.

Song song đó, công tác phát triển sản phẩm du lịch tại mỗi quận, huyện có ít nhất 01 sản phẩm du lịch đặc trưng đã có chuyển động tích cực, phát huy thế mạnh, bản sắc của du lịch của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện TPHCM.

Sở du lịch TPHCM kỳ vọng, trong thời gian tới TPHCM sẽ là điểm đến cao điểm hè, cũng như là đô thị sống động hàng đầu Châu Á. Để đạt được những mục tiêu nói trên, ngành du lịch TP sẽ vừa đầu tư vừa nâng cấp chất lượng, trải nghiệm vừa thu hút khách, trong đó tiếp tục thu hút các khách MICE. Ngoài ra, Sở Du lịch TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc liên kết du khách với các tỉnh thành khác trên cả nước.

Ngành du lịch TPHCM không lo thiếu nhận sự

Cũng tại buổi thông tin với báo chí chiều 13/7, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, ngành du lịch TP tính đến thời điểm này đã được bổ sung và có thể đáp ứng đủ cho mùa cao điểm hè.

Hiện nay, Sở Du lịch đã và đang đã phối hợp với các trường Đại học để tổ chức ngày hội việc làm cho ngành du lịch; các khách sạn cao cấp cũng có những sự kiện tuyển dụng để sinh viên có thêm cơ hội kết nối; tăng cường các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức du lịch, ngoại ngữ thứ 2 cho các học viên, hướng dẫn viên.

Doanh nghiệp lữ hành TST cũng cho rằng, để khắc phục tình trạng thiếu nhân sự sau đại dịch và đáp ứng đủ ở mùa cao điểm, đơn vị này đã phối hợp đào tạo online với các trường Đại học, tuyển dụng theo chế độ học việc…