Nhiều địa phương du lịch thắng lớn dịp tết Dương lịch 2023

(VOH) - Do thời gian nghỉ Tết trùng với thời điểm cuối tuần, các khu, điểm du lịch tại nhiều địa phương thu hút khá đông khách tham quan du lịch tăng cao so cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch (từ 31/12/2022 đến 2/1/2023), tỉnh ước đón 11.500 lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 13,8 tỷ đồng.

Hiệp hội Du lịch Kiên Giang - cho biết Tết dương lịch 2023 này du khách đến TP Phú Quốc khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, lượng khách không đông như kỳ vọng của các cơ sở làm du lịch ở địa phương vì công suất phòng bình quân chỉ đạt 45-60%.

Nhiều địa phương du lịch thắng lớn dịp tết Dương lịch 2023 1
Ảnh minh họa

Ở TP Hà Tiên, Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch Hà Tiên cho biết Tết dương lịch 2023, khách đến địa phương tham quan ước đạt 8.000 lượt khách, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm rồi.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết ước tính trong ba ngày nghỉ Tết dương lịch 2023 toàn tỉnh đón khoảng 355.200 lượt khách du lịch. 

Tổng lượng khách lưu trú là 105.200 lượt (6.950 lượt khách quốc tế, 98.250 lượt khách nội địa), tăng 280,53% so với cùng kỳ năm trước và khách tham quan là 250.000 lượt. Tổng thu ước đạt hơn 358 tỉ đồng.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, cho biết dịp này các khu, điểm du lịch ở tỉnh đã thu hút khoảng 57.000 lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết từ tết Dương lịch năm nay, tỉnh đón hơn 14.900 lượt khách du lịch, tăng gấp 20 lần; tổng doanh thu đạt khoảng 5,8 tỷ đồng, tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ năm trước

TPHCM đón 35.000 lượt du khách quốc tế đến du lịch, làm việc, thăm thân… Riêng các khu, điểm du lịch cũng kịp đón hơn 1,6 triệu lượt khách đến vui chơi. Ngoài các điểm đến quen thuộc như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo cầm viên… năm nay, nét mới là các điểm du lịch như bảo tàng, điểm tham quan văn hóa cũng đón được nhiều lượt du khách trong và ngoài nước.