Sức hấp dẫn từ Miền di sản diệu kỳ miền Trung

(VOH) - Chiều 23/4, tại TPHCM, ngành du lịch 4 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình tổ chức chương trình kích cầu du lịch "Miền Di sản diệu kỳ -  Amazing Central Heritage".

Chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch của 04 địa phương với các di sản độc đáo cùng với chương trình khuyến mãi kích cầu hấp dẫn sẽ là một miền Trung diệu kỳ và tươi mới.

Nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn…

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, dịp hè này, Thành phố biển miền Trung này sẽ có nhiều chương trình kích cầu hưởng ứng chủ đề “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” bằng các chương trình tour hấp dẫn trọn gói 4 ngày 3 đêm với giá chỉ từ 4.090.000 đồng.

Đây là gói trải nghiệm mới mẻ thú vị với giá cực kỳ hấp dẫn, bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 03 đêm nghỉ tại các resort, khách sạn nổi tiếng ngắm phố biển, Trải nghiệm city tour Đà Nẵng, tham quan Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; Thăm phố cổ Hội An hay ghé thăm các động của Quảng Bình.

Riêng với chương trình “Amazing Đà Nẵng” trọn gói 3 ngày 2 đêm giá chỉ từ 3.490.000 đồng với các trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng cùng 02 đêm nghỉ tại các resort, khách sạn nổi tiếng của Thành phố ven sông Hàn…

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, đây là hai chương trình độc đáo với giá hấp dẫn mà “Miền di sản diệu kỳ” dành tặng du khách áp dụng từ 28/3/2021 đến 28/4/2021. Dịp này, các khu điểm du lịch sẽ miễn 100% vé tham quan như Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật đến hết 31/12/2021.

Các nhà hàng tham gia chương trình với các gói ưu đãi từ 10-30%. các loại hình dịch vụ lưu trú cũng cam kết giảm từ 20% đến 50% giá phòng, dịch vụ, tặng phiếu sử dụng.

Sức hấp dẫn từ Miền di sản diệu kỳ miền Trung 1
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, dịp hè 2021 booking khách đoàn đến 4 tỉnh liên tuyến khá đông.

Tại Thừa Thiên Huế, các khu điểm tham quan của địa phương này cam kết sẽ giảm 50% phí tham quan cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, kéo dài đến 31/8/2021.

Riêng các ngày lễ như Quốc khánh 2/9, du khách sẽ được miễn vé tham quan ở tất cả điểm di tích.

Thêm vào đó, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cũng khẳng định, để tạo hiệu ứng lan tỏa cho chương trình kích cầu, các dịch vụ lưu trú từ 3-5 sao ở Thừa Thiên Huế cam kết giảm 50% giá phòng với các Khách sạn nổi tiêng như Azerai La Residence, Indochine Palace, Alba Spa Hotel…

Sức hấp dẫn từ Miền di sản diệu kỳ miền Trung 2
Đến Huế, thả thuyền trên sông Hương nghe ca Huế mang lại cho du khách nhiều cảm xúc thú vị.

Ông Lê Ngọc Tường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho hay, giá vé thăm quan Di sản sẽ giảm 50% tại Đô thị cổ Hội An, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu đến hết năm nay, riêng tại Khu đền tháp Mỹ Sơn chỉ kéo dài đến ngày 30/6/2021.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao sẽ có những chính sách giảm giá linh hoạt dao động từ 20% đến 50% giá phòng, dịch vụ, tặng phiếu sử dụng dịch vụ cho khách lưu trú…

Tham gia chương trình kích cầu này, Sở ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình cho hay các Khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh cam kết giảm 50% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch mạo hiểm kéo dài suốt năm 2021, bao gồm: Tuyến “Động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn”; tuyến “Rào Thương - hang Én - hang Nước lạnh”; tuyến Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung; Tuyến “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”; tuyến du lịch khám phá hệ thống Hang động Tú Làn; tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”…

Riêng với dịch vụ lưu trú, theo các doanh nghiệp lữ hành cho hay, chính sách kích cầu ở Quảng Bình chưa thực sự hấp dẫn do chỉ áp dụng cho thời gian thấp điểm và chỉ kéo dài đến hết tháng 4.

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn chờ đón du khách miền Nam

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay, hiện nay, nhiều booking khách đoàn đến 4 địa phương này đã được thực hiện trong đó phần lớn đến từ Hà Nội, TPHCM.

Chính vì vậy, dịp hè năm nay, 4 địa phương sẽ lần lượt xây dựng các hoạt động văn nghệ đặc sắc làm điểm nhấn để thu hút du khách như chuỗi hoạt động Lễ hội Ẩm thực và Bia, show diễn The Golden Heart; Lễ hội biển An Bàng diễn ra vào ngày 30/4 và 1/5 tại biển An Bàng, thành phố Hội An; Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới và Khai trương phố đi bộ TP. Đồng Hới từ 23/4 đến 02/5; Tuần lễ Văn hóa Thể thao Du lịch và Hội rằm tháng ba Minh Hóa từ ngày 22/4 đến 26/4/2021.

Đặc biệt dịp hè năm 2021 sẽ có các sự kiện tại Đà Nẵng như Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, dự kiến trongtháng 5/2021; Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng vào tháng 6/2021;

Tại Quảng Nam, bên cạnh các hoạt động thể thao, tỉnh này cũng xây dựng nhiều Lễ hội nổi bật: Discovery Marathon Hội An (tháng 5/2021), Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè” (tháng 6 và tháng 7/2021); Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam (26-27/6/2021); Festival giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, Quảng Nam 2021 (tháng 7/2021); Con đường nghệ thuật và ẩm thực: “Sắc màu hội tụ” (25/7/2021); Cuộc thi nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021 (tháng 7/2021)…

Tại Thừa Thiên Huế: Lễ hội Festival nghề truyền thống Huế (29/5-26/6/2021); Lễ hội Sen Huế (15-16/5/2021); Lễ hội Hiphop (19-20/6/2021); Lễ hội Lân Huế (Tháng 9/2021); Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 (từ 12 -16/9/2021), Ngày hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2021 (Tháng 9 /2021); Cuộc thi ảnh/video clip online – Huế trong tôi từ tháng 4-12/2021 với mỗi tháng một chủ đề.