Cập nhật COVID-19: 18 địa phương có ca mắc Omicron

(VOH) – Đến nay đã có 18 địa phương có ca mắc Omicron và gần 3 triệu trong hơn 17 triệu học sinh các cấp phải dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 17h ngày 21/2, cả nước có 49 địa phương mở cửa trường mầm non cho hơn 1,8 triệu trẻ (chiếm 55,31%) được chăm sóc và học tập bình thường.

3 triệu học sinh các cấp phải dừng học trực tiếp
3 triệu học sinh các cấp phải dừng học trực tiếp vì dịch COVID-19. Hình minh họa

14 tỉnh, thành phải dừng học trực tiếp gồm các địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Đăk Lăk (TP Buôn Mê Thuột).

Với khối tiểu học, gần 785.000 học sinh (chiếm gần 13%) phải dừng đến trường, gồm các em ở 12 quận nội thành Hà Nội, TP Buôn Mê Thuột của Đăk Lăk và toàn bộ học sinh các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đăk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Trong số này, có hàng trăm nghìn học sinh chưa tới trường kể từ đầu năm học 2021-2022, như các em ở nội thành Hà Nội. Trong khi đó, một số tỉnh, thành như Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã cho học sinh đi học trực tiếp một thời gian nhưng phải dừng từ tuần này do số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao, Phú Thọ thậm chí trở thành "vùng cam" duy nhất của cả nước.

Ở khối THCS, không phải tất cả tỉnh, thành đều cho học sinh đến trường như giai đoạn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ba tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc đã phải chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến.

Khối 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội cũng chưa thể trở lại trường dù thành phố từng có quyết định cho các em học trực tiếp từ hôm nay. Tương tự với THPT, Lào Cai phải tổ chức học online do những diễn biến mới của dịch.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 21/2 cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 5.477 ca Covid-19, tăng 375 ca so với ngày trước đó, trong đó có 1.687 ca cộng đồng. Như vậy, thành phố tiếp tục lập kỷ lục mới với số ca mắc ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 20/2, toàn thành phố có 202.355 F0 đang điều trị, theo dõi.

Trong đó, hơn 196.000 F0 điều trị tại nhà và 1.284 ca điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố và các quận, huyện. Như vậy, số ca Covid-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm gần 97,5% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.

Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay số ca tử vong vì COVID-19 tại Hà Nội là 928 người.