Trần Đức Minh Hiếu
Với điểm Đánh giá năng lực đợt hai đạt 1.091, Trần Đức Minh Hiếu (Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu) đã trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Bách khoa xét theo điểm thi Đánh giá năng lực. Minh Hiếu còn có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt 28.25 (đã quy đổi IELTS 6.5 sang 10) và điểm học bạ 88.1.
Minh Hiếu chia sẻ, bản thân bắt đầu có hứng thú với mảng lập trình khi tham gia cuộc thi robot dò line vào năm lớp 8, được tiếp xúc với vi mạch nhúng Arduino cũng như tự tay chế tạo xe dò line. Lên lớp 9, nam sinh tiếp tục thử sức trong cuộc thi lập trình Android ứng dụng giải toán.
“Vì chưa có kinh nghiệm nên cả hai lần mình đều gặp thất bại. Nhưng chính điều đó khiến mình càng thêm quyết tâm tìm hiểu kỹ hơn về lập trình. Cứ đến hè, mình lại bật Youtube xem các anh chị hướng dẫn lập trình vi mạch, lập trình ứng dụng…” - Minh Hiếu bày tỏ.
Dù chỉ là tự nghiên cứu, không qua trường lớp bài bản nhưng những năm tháng đó đã nuôi dưỡng đam mê lập trình của Hiếu, khiến nam sinh quyết định chọn gắn bó với lĩnh vực này.
Trước khi đăng ký vào ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Bách khoa, Minh Hiếu đã tự đặt cho mình mục tiêu điểm cao. Tuy nhiên, nam sinh không tránh khỏi khó khăn khi lượng bài tập nhiều và kiến thức ôn tập khá rộng.
Theo Hiếu, cách ôn tập hiệu quả nhất là ôn tập cùng với nhóm bạn bởi mỗi bạn sẽ có cách giải khác nhau và sẽ tự phản biện bảo vệ cách giải của mình, từ đó cả nhóm sẽ cùng tìm ra cách giải tốt nhất cho mỗi dạng bài tập.
Chia sẻ về dự định trong thời gian học đại học sắp tới, Minh Hiếu cho biết, trước hết sẽ hoàn thành tốt chương trình đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa, bên cạnh đó sẽ tham gia các câu lạc bộ, các cuộc thi để cọ xát và hoàn thiện bản thân.
Phạm Khánh Duy
Phạm Khánh Duy (Trường THPT chuyên Bến Tre) là thủ khoa xét tuyển theo phương thức kết hợp nhiều tiêu chí với tổng điểm 94.86 (điểm Đánh giá năng lực là 1067, điểm thi tốt nghiệp THPT 29.35 (đã quy đổi IELTS 7.0 sang 10), điểm học bạ 89.9).
Đứng trước kỳ thi quan trọng với mục tiêu là phải đạt kết quả cao, nam sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bến Tre không tránh khỏi áp lực về mặt tinh thần.
“Mình đã khá lo lắng vì không biết rằng khi vào phòng thi, bản thân có được tỉnh táo như những lúc mình đã ôn luyện hay không” - Khánh Duy bộc bạch.
Bằng niềm tin và sự quyết tâm, Khánh Duy đã đạt số điểm 29.1 khối A00 và cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất tỉnh Bến Tre ở khối này.
Duy cho rằng: “Mỗi người với những điều kiện, hoàn cảnh và môi trường riêng sẽ có thể có cho mình những cách phân bố thời gian, những nguồn tài liệu học khác nhau và cách tiếp cận kiến thức cũng sẽ không giống nhau. Điều quan trọng là, sau khi chúng ta đã có cho mình những kế hoạch và phương pháp học tập phù hợp nhất, thì chính sự tin tưởng vào năng lực của chính mình cũng với ý chí quyết tâm sẽ đưa chúng ta đến được với những thành quả tốt nhất”.
Khánh Duy cho biết thêm, lựa chọn Ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách khoa không chỉ thích ứng với xu thế phát triển thời đại mà còn phù hợp với những tư duy toán học nam sinh đã tích góp được trong những năm cấp 3 khi là một học sinh chuyên Toán.
Kế hoạch trước mắt của nam sinh là cần phải thích nghi với sự thay đổi môi trường, nâng cao tinh thần tự giác, sự cầu tiến và những đổi mới về phương pháp học tập để bước vào một chặng đường mới, nơi đòi hỏi tinh thần tự học và sự nghiên cứu, sáng tạo rất cao.
Nguyễn Tiến Anh
Nguyễn Tiến Anh (Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) đạt 94.09 với điểm Đánh giá năng lực 1057, điểm thi tốt nghiệp THPT 29,35 (đã quy đổi IELTS 8.0 sang 10) và học bạ đạt 88,2 điểm.
Dù đã đậu vào ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách khoa bằng phương thức Ưu tiên xét tuyển, Tiến Anh quyết định “quay xe” phút chót, và chuyển sang chọn ngành Điện-Điện tử.
Tiến Anh cho rằng: “Hiện nay, Công nghệ thông tin đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên. Em cũng đã từng có ý định đó, tuy nhiên, sau khi cân nhắc và suy nghĩ thấu đáo, em chọn cho mình hướng đi khác”.
Công nghệ thông tin hiện tại đang là một ngành hot với nhu cầu nhân lực cao nhưng nam sinh khá lo ngại về sự bão hoà của ngành 4-5 năm nữa.
Qua tìm hiểu, Tiến Anh nhìn nhận, điện tử là nền tảng cho những tiến bộ của công nghệ, song hành cùng sự phát triển của công nghệ thông tin. “Vì vậy nên em quyết định theo Điện-Điện tử, ngành kỹ thuật đã chứng tỏ sự ổn định trong hàng chục năm qua và cũng đang phát triển nhưng tiếc rằng ít nhận được sự chú ý” - Tiến Anh cho biết.
Nam sinh cũng tin rằng Kỹ thuật Điện – Điện tử của trường Đại học Bách Khoa là sự lựa chọn đúng đắn khi đây cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu miền Nam và cả nước. Tiến Anh có thiên hướng theo đuổi về mạch, phần cứng hoặc tự động hóa.
Xem thêm: 10 điều cần phải biết về nghề kỹ sư điện – điện tử
Nguyễn Thị Yến Nhi
Với số điểm Đánh giá năng lực, THPT và học bạ lần lượt là 1034, 27,4 và 89,1 điểm, Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THPT chuyên Bến Tre) trở thành nữ sinh có điểm đầu vào xuất sắc nhất của Trường Đại học Bách khoa năm nay .
Vừa ôn thi đồng thời chứng chỉ IELTS, kỳ thi Đánh giá năng lực, THPT Quốc gia và thi học sinh giỏi, nữ sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Bến Tre gặp tình trạng quá tải, khó phân bổ thời gian để chuẩn bị cho nhiều kỳ thi cùng lúc.
Bằng cách nắm chắc những kiến thức cơ bản và liên tục giải các bài tập để củng cố, Yến Nhi đã đạt được kết quả cao vượt ngoài mong đợi ban đầu.
Nuôi dưỡng niềm yêu thích đặc biệt với máy tính và các thuật toán từ khi được học lập trình ở cấp 2 và cấp 3, Yến Nhi quyết tâm thi vào ngành Khoa học Máy tính để thỏa mãn ước mơ trở thành kỹ sư máy tính.
“Em nghĩ đây là một môi trường phù hợp để em học tập và theo đuổi ước mơ. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình học ở trường, tích lũy kiến thức, trau dồi các kỹ năng mềm cũng như nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ để chuẩn bị tốt cho công việc trong tương lai” - Yến Nhi chia sẻ.



