Chung kết đại hội thi nói tiếng Hàn lần 2 năm 2019

(VOH) - Ngày 22/6, Vòng chung kết Đại hội thi Nói tiếng Hàn dành cho học sinh Trung học cơ sở và trung học phổ thông lần thứ 2 diễn ra tại trường Đại học Hutech.

Chương trình do Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM tổ chức với mục đích giúp các em có cơ hội học tập, tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và thể hiện năng lực của bản thân.

Đại hội có sự hiện diên của Tổng lãnh sự - Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM ông Lim Jae Hoon.

Vòng chung kết là cuộc tranh tài của 14 thí sinh xuất sắc đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác sau các vòng thi. Từng thí sinh lần lượt lên thể hiện phần thi của mình với hình thức thuyết trình đề tài tự chọn bằng tiếng Hàn.

tiếng Hàn,  thi Nói tiếng Hàn

Các thí sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo và các vị đại biểu tại cuộc thi

Kết quả cuộc thi, giải Nhất thuộc về em Hoàng Diễm Quỳnh Trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Bên cạnh đó, cuộc thi còn trao 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Ngoài các giải thưởng chính, thí sinh đoạt giải nhất sẽ nhận được khóa học miễn phí tại trường Đại học Chungnam, thí sinh đoạt giải nhì sẽ được học tập tiếng Hàn miễn phí tại trường Đại học Quốc gia.

Thầy cô TPHCM lên đường làm nhiệm vụ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 - Sáng 22/06, lực lượng cán bộ, giảng viên từ nhiều trường đại học tại TPHCM lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại các địa phương.

Thi THPT 2019: Vào phòng thi, thí sinh được đem gì và không được đem gì? - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 bổ sung một số loại máy tính được đem vào phòng thi nhưng cũng bỏ một số dòng máy tính từng được đem vào phòng thi năm 2018. Thí sinh cần biết để không vi ...